Thế giới

Phi công vụ rơi máy bay Tu-154 từng đáp thành công máy bay bị mất lái

Trong danh sách 92 nạn nhân vụ rơi máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga hôm 25.12 có tên đại uý phi công Alexander Petukhov, từng được thưởng huy chương vì cứu 1 máy bay Tu-154 mất lái hạ cánh an toàn năm 2011.

Trong danh sách 92 nạn nhân vụ rơi máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga hôm 25.12 có tên đại uý phi công Alexander Petukhov, từng được thưởng huy chương vì cứu 1 máy bay Tu-154 mất lái hạ cánh an toàn năm 2011.

Lần cứu máy bay Tu-154 của đại úy phi công Alexander Petukhov vào cuối tháng 4.2011

Theo RT ngày 25.12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổ lái chiếc Tu-154 gặp nạn là những phi công giỏi, trong đó cơ trưởng là thiếu tá phi công cấp 1 Roman Volkov với hơn 3.000 giờ bay, còn đại uý phi công Alexander Petukhov từng được thưởng huy chương dũng cảm do cứu một máy bay Tu-154 bị mất điều khiển vẫn hạ cánh an toàn.

Đài NTV ngày 25.12 kể lại vụ cứu máy bay này xảy ra vào ngày 29.4.2011. Khi đó phi công Alexander Petukhov điều khiển chiếc Tu-154 số hiệu đuôi RA-85563 cất cánh từ sân bay quân sự Chkalovsky (ngoại ô Moscow) để đưa máy bay đến xưởng sửa chữa ở Samara. Chỉ huy tổ lái (gồm 4 người) là đại uý Yuri Rodionov. Chiếc máy bay này sản xuất năm 1982 và từ năm 2005 hầu như không bay.

Phi công vụ rơi máy bay Tu-154 từng đáp thành công máy bay bị mất lái - ảnh 1
Vị trí máy bay Tu-154 rơi sáng 25.12.2016 Sputnik

Khi vừa cất cánh, máy bay bất ngờ hỏng hệ thống điều khiển cánh lái, lúc đó máy bay chao đảo trên không. Phi công Petukhov bình tĩnh điều khiển ba động cơ để dùng sức đẩy động cơ giúp máy bay đáp xuống lại sân bay Chkalovsky. Những người dưới mặt đất chứng kiến vụ việc và quay video cứ cho rằng máy bay sẽ đâm xuống đất.

Clip này sau đó được đưa lên Youtube ngày 30.4.2011, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Sau vụ này, phi công Petukhov được Bộ Quốc phòng Nga trao tặng huy chương Dũng cảm vì có thành tích cứu được máy bay nói trên.

Xem clip lần hạ cánh thành công của máy bay Tu-154 bị hỏng hệ thống lái hồi năm 2011

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)