Thế giới

Phát ngôn viên của TT Putin nói về 'vị sếp khó tính': Tranh luận với ông ấy khó kinh khủng!

"Ông ấy luôn lấn át đối phương ngay khi cuộc tranh luận bắt đầu, bằng những lập luận sắc bén của mình", ông Peskov chia sẻ về Tổng thống Putin.

Phát ngôn viên của TT Putin nói về 'vị sếp khó tính': Tranh luận với ông ấy khó kinh khủng!
Tổng thống Putin và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: EPA.

Vừa qua, trong buổi tiếp xúc với các sinh viên của trường Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận việc tranh luận với Tổng thống "khó kinh khủng", vì sự hiểu biết và thông thái của ông chủ Điện Kremlin.

"Nếu nói về đào tạo chuyên gia, thì ông ấy vượt trội hơn hẳn tất cả mọi người về tài năng", ông Peskov nói. "Tranh luận với ông ấy khó kinh khủng. Nếu nói một cách đơn giản, thì ông ấy luôn lấn át đối phương ngay khi cuộc tranh luận bắt đầu, bằng những lập luận sắc bén của mình".

Nói về thói quen làm việc của vị Tổng thống Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết ông Putin thường tham vấn các chuyên gia, trong đó bao gồm các quan chức trong nội các, và lắng nghe những ý kiến khác nhau từ họ.

Thậm chí, theo ông Peskov, ông Putin nhớ được lượng thông tin khổng lồ đến nỗi, "có lẽ ông ấy là người duy nhất làm được điều đó". Theo TASS, thi thoảng ông Peskov cũng đóng góp ý kiến cho ông chủ Điện Kremlin.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ông Putin chưa từng "nổi nóng" với người phát ngôn của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC (Mỹ) hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga từng cho biết: "Đôi khi tôi xem TV và nghĩ rằng: [ông Peskov] đang nói cái gì vậy, ai ủy quyền cho ông ta nói điều đó vậy?"

Tuy nhiên, ông Peskov không hề cảm thấy chạnh lòng về nhận xét của sếp mình, mà cho rằng đó là một phần của công việc, hơn nữa ông Putin lại còn là "một vị sếp khó tính và yêu cầu cao". "Hiếm có người phát ngôn nào chưa từng bị lãnh đạo chỉ trích", ông này trả lời các phóng viên

Ông Peskov cho biết ông Putin có thể tự mình phát biểu mà không cần người phát ngôn: "Tổng thống thường xuyên tự trả lời báo chí và các cơ quan đại diện. Ông ấy hoàn toàn có thể tự phát biểu mà không cần thư ký báo chí. Tuy nhiên [Tổng thống] vẫn cần thư ký báo chí để các thông điệp của mình được truyền tải nhanh chóng hơn".

Ngoài ra, ông này còn có những chia sẻ rất thật về "sự nguy hiểm" trong công việc của mình: "Việc nguy hiểm nhất là xuyên tạc lời của Tổng thống, và xuyên tạc nội dung của những quyết định được đưa ra".

Theo Hồng Anh (Soha/Thời Đại)