Thế giới

Phát hiện tín hiệu mới nghi của tàu ngầm Argentina chở 44 người mất tích

Một máy bay Hải quân Mỹ hôm nay 22/11 đã phát hiện ra “tín hiệu nhiệt” nghi từ tàu ngầm ARA San Juan của Argentina bị mất tích trên Đại Tây Dương, từ đó làm dấy lên hy vọng về cơ hội sống sót của 44 thành viên thủy thủ đoàn.

Phát hiện tín hiệu mới nghi của tàu ngầm Argentina chở 44 người mất tích
Tàu ngầm ARA San Juan (Ảnh: EPA)

Trang tin News.com.au dẫn nguồn từ truyền thông Argentina cho biết một máy bay Hải quân Mỹ tham gia chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan hôm nay đã phát hiện ra một vật thể lạ trong lòng Đại Tây Dương.

Hệ thống radar của máy bay Mỹ đã phát hiện ra một vùng “tín hiệu nhiệt” nằm sâu 70 m dưới bề mặt nước. Dựa trên thông tin này, lực lượng tìm kiếm cứu hộ phỏng đoán rằng đây có thể là tín hiệu từ tàu ngầm ARA San Juan mất tích một tuần nay.

Theo Mirrror, “tín hiệu nhiệt” dường như phát ra từ một vật thể kim loại nằm ở khu vực cách bờ biển Puerto Madryn, Argentina khoảng 300 km. Các máy bay và tàu đã được điều động tới khu vực này để xác định xem liệu đây có phải là tín hiệu từ tàu ARA San Juan hay không.

Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan tới việc phát hiện ra vị trí của tàu ngầm mất tích. Bộ Quốc phòng Argentina cũng từ chối xác nhận thông tin trên báo chí về tín hiệu thu được từ máy bay của Hải quân Mỹ hôm nay.

Phát hiện tín hiệu mới nghi của tàu ngầm Argentina chở 44 người mất tích - 1
Tàu ngầm San Juan mất tích (khu vòng tròn đỏ) khi đang di chuyển từ Mar del Plata tới Ushuaia. (Đồ họa: BBC)

tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nước đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tàu San Juan. Lượng dưỡng khí duy trì sự sống của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu được cho là chỉ còn đủ trong ngày hôm nay.

Trước đó, một loạt thông tin được công bố liên quan tới tàu San Juan khiến dư luận, đặc biệt là người nhà các thành viên thủy thủ đoàn, liên tục nuôi hy vọng về khả năng sống sót của họ. Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Argentina thông báo đã nhận được 7 cuộc gọi vệ tinh khả nghi nhưng sau đó các chuyên gia xác nhận rằng đó không phải từ tàu San Juan.

Tiếp đó, một máy bay trinh sát của Mỹ cho biết đã phát hiện ra các pháo sáng màu trắng nghi được bắn lên từ tàu ngầm mất tích. Tuy nhiên, Hải quân Argentina sau đó nói rằng đó không phải từ San Juan vì tàu này chỉ có pháo sáng màu đỏ và xanh. Ngoài ra, một phao cứu sinh xuất hiện ở khu vực tìm kiếm San Juan hôm qua cũng được chứng minh là không phải của tàu ngầm Argentina.

Phát hiện tín hiệu mới nghi của tàu ngầm Argentina chở 44 người mất tích - 2
Các tàu tham gia tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích (Ảnh: EPA)

San Juan là một trong 3 tàu ngầm của Hải quân Argentina. Tàu ngầm này dài 65 m, rộng 7 m do Đức sản xuất và được nâng cấp từ năm 2007-2014 để có thể kéo dài thời gian hoạt động thêm 30 năm.

Tàu ngầm mất tích trên Đại Tây Dương hôm 15/11 khi đang di chuyển từ căn cứ Ushuaia đến cảng quê nhà Mar del Plata. Argentina đã huy động hàng loạt máy bay và tàu để tìm kiếm tàu ngầm mất tích cùng với sự hỗ trợ của Brazil, Anh, Chile, Mỹ và Uruguay.

Tính đến hôm nay, tàu đã biến mất không dấu vết 7 ngày trong khi Hải quân Argentina cảnh báo rằng lượng oxy mà thủy thủ đoàn sử dụng có thể chỉ đủ trong 7 ngày từ ngày tàu mất tích.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)