Thế giới

Phát hiện mồ chôn gần 500 nạn nhân của IS tại Iraq

Chính quyền Iraq tìm thấy 499 thi thể trong những ngôi mộ ở Tikrit, thành phố từng rơi vào tay lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chính quyền Iraq tìm thấy 499 thi thể trong những ngôi mộ ở Tikrit, thành phố từng rơi vào tay lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Những thi thể nhà chức trách khai quật ở thành phố Tikrit. Ảnh: scoopnest.com

 
Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Iraq cho biết, các thi thể là sinh viên trường quân sự của Iraq. Họ thiệt mạng trong vụ thảm sát hồi tháng 6/2014 tại Trại Speicher gần thành phố Tikrit. Những thi thể đang nằm tại nhà xác ở thủ đô Baghdad để các chuyên gia pháp y kiểm tra.
 
Các đội pháp y tiếp tục tìm những ngôi mộ tập thể khác quanh khu vực.
 
Đầu tháng 4, quân đội Iraq và các nhóm vũ trang chống IS mở cuộc tấn công tái chiếm Tikrit, thành phố từng nằm dưới quyền kiểm soát của IS trong nhiều tháng. Reuters cho biết, nạn cướp bóc và hành quyết để trả thù bùng lên ở thành phố sau khi phiến quân Hồi giáo thất thủ. Chính quyền Iraq không thể ngăn chặn các vụ giết người ở trong thành phố.
 
Phần đông người dân Tikrit là những người Hồi giáo dòng Sunni, cùng tôn giáo với IS. Những vụ cướp bóc và hành quyết khiến người dân thành phố nghi ngờ khả năng lãnh đạo của chính quyền trung ương của người Shiite.
 
>> Phiến quân IS ép tù nhân tự đào mộ trước khi hành quyết
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)