Thế giới

Pháp sơ tán tháp Eiffel vì có người leo bên ngoài

Người đàn ông bị phát hiện khi đang leo trèo ở độ cao 149 m, buộc nhà chức trách phong tỏa tháp Eiffel để bảo đảm an toàn.

Người dân được sơ tán khỏi tháp Eiffel. Video: Twitter.

"Một người đàn ông bị phát hiện khi đang leo trèo bên ngoài tòa tháp. Chúng tôi phải tìm cách ngăn người đó và sơ tán tòa tháp theo quy trình vận hành tiêu chuẩn", đại diện công ty quản lý tháp Eiffel hôm nay cho hay.

Các nhân chứng cho biết sự việc bắt đầu lúc 14h15 (19h15 giờ Hà Nội). Người đàn ông mua vé vào cửa bình thường, sau đó leo ra ngoài ở độ cao 149 m so với mặt đất. Cảnh sát thủ đô Paris đã có mặt để phong tỏa khu vực quanh tháp Eiffel, đồng thời kêu gọi người này trở vào bên trong.

Các đoàn khách tham quan được phân thành từng nhóm, người già và gia đình có trẻ em được ưu tiên rời tháp đầu tiên. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không tới khu vực này cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Pháp sơ tán tháp Eiffel vì có người leo bên ngoài
Người đàn ông leo bên ngoài tháp Eiffel chiều 20/5. Ảnh: Twitter.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)