Thế giới

Pháp cảnh báo tiếp tục không kích Syria

Video: Pháp công bố cảnh máy bay quân sự xuất kích ném bom Syria

Ngoại trưởng Pháp tuyên bố mọi đợt tấn công bằng vũ khí hóa học tiếp theo của chính quyền Syria đều sẽ bị trừng phạt.

Pháp cảnh báo tiếp tục không kích Syria
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: BFMTV.

"Phần lớn kho vũ khí hóa học của Syria đã bị phá hủy trong đợt không kích. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pháp cảnh báo một cuộc tấn công nữa sẽ diễn ra nếu vũ khí hóa học tiếp tục được sử dụng", Vingt Mintues hôm nay dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Mỹ, Anh và Pháp sáng nay phóng hơn 100 tên lửa hành trình nhằm vào ba mục tiêu ở Syria nhằm trừng phạt Damascus sau khi quân đội nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học thành phố Douma, Đông Ghouta ngày 7/4 khiến khoảng 70 người thiệt mạng.

Các quan chức quốc phòng Mỹ nói đây là chiến dịch kéo dài và các đợt không kích chỉ chính thức kết thúc khi chính quyền Syria dừng sử dụng vũ khí hoá học. Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định đợt tấn công không nhằm thay đổi chế độ ở Syria và làm leo thang căng thẳng, mà là tín hiệu cảnh báo đối với "bất cứ ai có ý định sử dụng vũ khí hóa học".

Nga, Syria và Iran lên án vụ tấn công là vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi Australia, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh động thái này.

Nguyễn Hoàng Đội trưởng của HAGL tiếp tục cho thấy kỹ năng sút phạt đẳng cấp với bàn thắng vào lưới CLB Sài Gòn trong trận đấu tại vòng 5 V.League 2018.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)