Thế giới

Pháp bắt người định lao xe vào đám đông gần nhà thờ Hồi giáo

Một người đàn ông bị bắt vì định lao xe vào đám đông trước một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Paris để trả thù.

Một người đàn ông bị bắt vì định lao xe vào đám đông trước một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Paris để trả thù.

Cảnh sát Pháp tại hiện trường tài xế định lao xe vào đám đông trước nhà thờ Hồi giáo hôm 29/6. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Pháp cho biết một người đàn ông đã bị bắt ngày 29/6, khi tìm cách lao xe vào đám đông trước một nhà thờ Hồi giáo ở Creteil, ngoại ô Paris, theo Reuters. Chiếc xe không thể tiếp cận đám đông do có rào chắn trước nhà thờ và không có ai bị thương.

Cảnh sát địa phương sẽ điều tra vụ việc. Hiện chưa rõ động cơ của tài xế.

Theo tờ Le Parisien, tài xế nói muốn trả thù các cuộc tấn công liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khiến hàng chục người ở Paris thiệt mạng trong vài năm qua.

Pháp vẫn duy trì tình trạng báo động cao sau loạt vụ tấn công khủng bố Paris do IS gây ra hồi tháng 11/2015 làm 130 người chết.

Theo Văn Việt (VnExpress.net)