Thế giới

Phần tử thân IS gửi thư đe dọa tấn công thủ tướng Malaysia

Bức thư với nội dung đe dọa Thủ tướng Najib Razak và các lãnh đạo cao cấp của chính phủ Malaysia được phần tử thân IS gửi tới một đồn cảnh sát.

Bức thư với nội dung đe dọa Thủ tướng Najib Razak và các lãnh đạo cao cấp của chính phủ Malaysia được phần tử thân IS gửi tới một đồn cảnh sát.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Sea globe 

Star Online hôm qua dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, các phần tử tự nhận là thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gửi một bức thư đến trụ sở cảnh sát bang Negri Sembilan, Malaysia với nội dung đe dọa Thủ tướng Najib Razak và các thành viên chính phủ nước này.

Nhiều quan chức cấp cao khác cũng bị đe dọa trong bức thư được đóng dấu "Lời đe đọa của IS", như phó thủ tướng, ba bộ trưởng, tổng thanh tra cảnh sát và một công tố viên. Bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước Myanmar, cũng được nhắc tới trong bức thư.

Cảnh sát bang Negri Sembilan cho biết từng nhận được 4 bức thư có nội dung tương tự, khằng định họ không coi nhẹ tính chất vụ việc và đang điều tra để xác định nguồn gốc và người gửi bức thư, cũng những kẻ đứng đằng sau lời đe dọa.

Ông Khakid Abu Bakar, tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, cho rằng động cơ của bức thư vẫn chưa thực sự rõ ràng vì đối tượng đe dọa tấn công cả lãnh đạo nước ngoài, nhưng có thể là nhằm tạo ra sự hỗn loạn trong nước.

Trước đó, trong một video tuyên truyền, IS đã cảnh báo tấn công vào các lãnh đạo cấp cao của lực lượng cảnh sát Malaysia.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)