Thế giới

Phản đối quan chức Đài Loan xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: "Việc một số quan chức Đài Loan ra khu vực Ba Bình đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa".

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: "Việc một số quan chức Đài Loan ra khu vực Ba Bình đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa".

Phản đối quan chức Đài Loan xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Hôm nay, 28/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin vừa qua, một số quan chức Đài Loan đã ra khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

"Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài tại các khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp. 

Vừa qua, việc một số quan chức Đài Loan ra khu vực Ba Bình đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông".          

Trước đó, báo China Times của Đài Loan đưa tin, sáng 16/7, Cục bảo vệ bờ biển Đài Loan  điều thêm tàu tuần tra Đài Đông CG-133 tới đảo Ba Bình để tăng cường các hoạt động tuần tra. 

Báo này cho biết, hành động của Đài Loan nhằm thể hiện thái độ không chấp nhận phán quyết từ Tòa Trọng tài về "đường lưỡi bò". Tàu tuần tra loại 1.000 tấn xuất phát từ cảng Hoa Liên tới đồn trú trái phép tại đảo Ba Bình.

Tàu tuần tra CG-133 được chế tạo bằng vật liệu thép và hợp kim nhôm. Tàu có lượng giãn nước 1.000 tấn, dài 87,6m, rộng 12,8m. Nó có vận tốc tối đa 24 hải lý/giờ, có thể di chuyển trong hành trình liên tục 6.000 hải lý. Về vũ khí, tàu được lắp đặt 20 súng cối, một súng máy T75 và vòi rồng đạt tầm bắn xa tới trên 100 m.

Vào ngày 12/7, Tòa Trọng tài thông báo phán quyết, tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò". 

Alex Huang, người phát ngôn văn phòng lãnh đạo Đài Loan, nói phán quyết từ PCA không ràng buộc pháp lý và sẽ không ảnh hưởng đến những lợi ích của hòn đảo. Theo Huang, tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua đàm phán đa phương, đồng thời khẳng định Đài Loan sẽ điều thêm tàu tới đảo Ba Bình.

Đài Loan chiếm giữ trái phép Ba Bình, đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ba Bình nằm cách đảo Đài Loan khoảng 1.600 km, có diện tích gần 0,5 km2.

Theo Tuệ Minh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)