Thế giới

Pakistan mở lại không phận sau xung đột biên giới với Ấn Độ

Quyết định của Islamabad giúp khôi phục hoạt động hàng không dân dụng quốc tế qua bầu trời Pakistan, chấm dứt tình trạng gián đoạn trong nhiều ngày qua.

Pakistan mở lại không phận sau xung đột biên giới với Ấn Độ
Máy bay của hãng hàng không quốc gia Pakistan. Ảnh: Pakistan Today.

"Mọi sân bay trên lãnh thổ Pakistan đã hoạt động trở lại, không phận cũng được mở cửa hoàn toàn lúc 13h (15h Việt Nam)", AFP dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan (PCAA) hôm nay phát biểu.

Islamabad đóng cửa toàn bộ không phận từ hôm 27/2, sau khi nổ ra trận không chiến lớn nhất giữa Pakistan và Ấn Độ kể từ năm 1971 trên bầu trời khu vực tranh chấp Kashmir. New Delhi tuyên bố triển khai 8 tiêm kích các loại để đánh chặn 24 chiến đấu cơ Pakistan đang tìm cách đáp trả, bắn hạ một tiêm kích F-16 và mất một máy bay MiG-21. Phi công Ấn Độ nhảy dù xuống lãnh thổ Pakistan và bị bắt, sau đó được Islamabad trả tự do vào đêm 1/3 để giảm căng thẳng.

Quyết định đóng không phận Pakistan đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều tuyến bay dân dụng giữa châu Âu và châu Á, buộc các hãng hàng không phải tìm đường bay mới và gây hoãn chuyến tại hàng loạt sân bay quốc tế.

Xung đột vũ trang giữa Pakistan và Ấn Độ bùng lên sau khi không quân Ấn Độ sáng 26/2 tiến hành không kích tại địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammed ở bên kia Đường Kiểm soát, biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir. Jaish-e-Mohammed là nhóm Hồi giáo chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom tự sát hôm 14/2 ở thành phố Srinagar khiến 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Diễn biến vụ Ấn Độ và Pakistan bắn rơi tiêm kích của nhau. Video: Next Mediai.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)