Thế giới

Ông Trump tuyên bố đối thoại "vô dụng" với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/8 tuyên bố "đối thoại không phải câu trả lời" trong việc đối phó với các chiến dịch quân sự của Triều Tiên, BBC đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/8 tuyên bố "đối thoại không phải câu trả lời" trong việc đối phó với các chiến dịch quân sự của Triều Tiên, BBC đưa tin.

Donald Trump, Triều Tiên, đàm phán, ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố rằng "mọi sự lựa chọn đã được đặt lên bàn" sau khi Triều Tiên phóng tên lửa về phía đảo Hokkaido của Nhật Bản vào sáng 29/8.

Vụ phóng trên được coi là một trong những hành động khiêu khích nhất từ phía Bình Nhưỡng và diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận thường niên trên bán đảo Triều Tiên.

Trái với thái độ cứng rắn của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 30/8 khẳng định vẫn còn chỗ cho đàm phán ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên.

"Chúng tôi chưa bao giờ loại trừ các giải pháp ngoại giao", ông Mattis phát biểu trước một cuộc họp tại Lầu Năm Góc với người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo.

Theo S.Hoa (VietNamNet)