Thế giới

Ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nếu... thắng

Ngày 20-10 ông Donald Trump mở đầu một buổi vận động tranh cử của mình với việc nói rằng ông sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống nếu ông... chiến thắng.

Ngày 20-10 ông Donald Trump mở đầu một buổi vận động tranh cử của mình với việc nói rằng ông sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống nếu ông... chiến thắng.
 
Hình ảnh hai ứng cử viên tại cuộc tranh luận trực tiếp vừa qua - Ảnh: Reuters

Trang tin tức The Hill dẫn lời ông Trump nói với các cử tri ủng hộ ông tại Delaware, bang Ohio: "Tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống lịch sử và vĩ đại này," ông dừng lại một chút để tạo kịch tính và tiếp tục, "Nếu tôi thắng".

Tiếp đó ông Trump cho biết ông sẽ chấp nhận một "kết quả bầu cử rõ ràng", theo đó để ngỏ một khả năng ông sẽ chấp nhận nhường bước trong cuộc đua nếu bà Hillary Clinton giành chiến thắng với tỉ lệ phiếu chênh lệch áp đảo.

Ông Trump nói: "Tôi sẽ chấp nhận một kết quả bầu cử rõ ràng nhưng tôi cũng sẽ dành cho mình quyền được nghi ngờ và khiếu kiện trong trường hợp có một kết quả nghi vấn".

"Và lúc nào tôi cũng tuân thủ mọi nguyên tắc và truyền thống của tất cả các ứng cử viên đã đi qua trước tôi. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ giành chiến thắng".

Ứng cử viên đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều chỉ trích nặng nề vì trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối 19-10, ông Trump đã từ chối nói ông sẽ ủng hộ kết quả cuộc bầu cử, thậm chí sẽ giữ cho đất nước ở tình trạng 'tạm treo'.

Khi các kết quả thăm dò dư luận cho thấy ông Trump tụt xa so với bà Clinton, tỉ phú này nói rằng truyền thông và số cử tri đăng ký giả mạo đã "thao túng" cuộc bầu cử chống lại ông.

Tại cuộc vận động cử tri ngày 20-10, ông Trump cho biết lý do duy nhất khiến ông sẽ không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử như ông đã nói là vì ông tin rằng bà Clinton đang gian dối.

Tổng thống Barack Obama lên án quan điểm của ông Trump tại một cuộc vận động tranh cử cho bà Clinton và dân biểu Patrick Murphy tại Miami Garden, bang Florida.

Ông Obama nói: "Điều đó thật nguy hiểm. Vì khi anh cố tình gieo hạt mầm ngờ vực trong đầu óc mọi người về tính hợp pháp của các cuộc bầu cử, điều đó sẽ làm xói mòn nền dân chủ của chúng ta. Và như vậy là anh đang làm giúp công việc đó cho những kẻ thù của chúng ta".

Thượng nghị sĩ John McCain bang Arizona, người từng thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 trước ông Obama cho rằng, việc chấp nhận kết quả cuộc bầu cử là "phong cách của người Mỹ".

Ông McCain nói: "Tôi không thích kết quả cuộc bầu cử năm 2008. Nhưng tôi có trách nhiệm phải tuân thủ nó và tôi đã làm vậy mà không hề miễn cưỡng". Ông McCain cũng đã tuyên bố rút lại sự ủng hộ với ông Trump trước đó.

Khoảng 71,6 triệu người đã xem cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tối 19-10. Con số này tuy thấp hơn lượng khán giả xem buổi tranh luận đầu tiên của họ, nhưng vẫn là lượng người xem lớn thứ ba trong lịch sử bầu cử Mỹ.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)