Thế giới

Ông Tập yêu cầu đóng cửa nhà trẻ, doanh nghiệp của quân đội

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định việc chấm dứt hoạt động kinh doanh sẽ giúp quân đội tập trung vào xây dựng năng lực tác chiến.

Ông Tập yêu cầu đóng cửa nhà trẻ, doanh nghiệp của quân đội
Ông Tập duyệt đội hình duyệt binh hồi tháng 8/2017. Ảnh: SCMP.

"Lực lượng vũ trang cần chấm dứt các hoạt động kinh doanh trong năm nay. Điều đó sẽ giúp tập trung vào việc nâng cao khả năng chiến đấu và chuẩn bị cho các xung đột trong tương lai, nhằm biến quân đội Trung Quốc thành lực lượng chiến đấu đẳng cấp thế giới", Xinhua dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu hôm 1/8.

Việc đóng cửa bao gồm các trường mẫu giáo và các doanh nghiệp khác. Ông Tập khẳng định mệnh lệnh này sẽ "không có ngoại lệ hay biện pháp đối phó tạm thời". 

Động thái của Chủ tịch Trung Quốc là một phần nỗ lực chống tham nhũng, đồng thời thực hiện lời hứa xây dựng lực lượng vũ trang đủ sức đối phó với mọi cuộc chiến vào trước năm 2050. Việc cách chức hàng loạt tướng lĩnh cũng giúp ông Tập thực hiện đợt cải cách quân đội lớn nhất trong 60 năm qua.

Quân đội Trung Quốc bắt đầu tham gia kinh doanh từ sau giai đoạn cải cách và mở cửa cuối thập niên 1970, góp mặt trong nhiều lĩnh vực kinh tế từ bất động sản, xây dựng đến trường mẫu giáo. Các lãnh đạo Trung Quốc, đi đầu là cựu chủ tịch Giang Trạch Dân hồi năm 1998, từng kêu gọi quân đội chấm dứt làm kinh tế, do lo ngại lực lượng này sẽ đánh mất khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Kế hoạch tách quân đội khỏi các lĩnh vực kinh doanh của ông Tập bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015. Tới nay, đã có khoảng 100.000 công ty bị đóng cửa, trong khi 6.000 doanh nghiệp "nhạy cảm và phức tạp" vẫn đang hoạt động.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)