Thế giới

Ông Putin vẫn 'thắng đậm' về ngoại giao, dù World Cup 2018 vắng bóng lãnh đạo phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã áp dụng và phát huy hiệu quả chiến lược "ngoại giao thể thao" trong kì World Cup 2018.

Ông Putin vẫn 'thắng đậm' về ngoại giao, dù World Cup 2018 vắng bóng lãnh đạo phương Tây
Ảnh: RT.

CNN nhận định, Tổng thống Vladimir Putin đang ghi những bàn thắng ngoại giao quan trọng với vai trò chủ nhà đăng cai tổ chức sự kiện thể thao hàng đầu thế giới - World Cup 2018.

Lí do được CNN đưa ra là các nhà lãnh đạo thế giới lần lượt tới thăm Moskva trong khuôn khổ sự kiện này sẽ giúp ông Putin nâng tầm ảnh hưởng, và giúp nước Nga trở lại tâm điểm địa chính trị thế giới.

Một ví dụ cho chiến lược này là cách ông Putin tiếp đón Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman trước, trong và sau trận đấu khai mạc giữa hai đội Nga và Ả Rập Saudi hôm 14/6 vừa qua. Trong trận đấu này, tuy đội chủ nhà giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước đội bóng Trung Đông, nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa hai nước bị ảnh hưởng.

Trái lại, Tổng thống Putin đã tận dụng chuyến thăm Moskva của Thái tử Mohammed bin Salman để bàn tính chuyện hợp tác sâu rộng với Ả Rập Saudi trong lĩnh vực dầu mỏ.

Ông Putin vẫn 'thắng đậm' về ngoại giao, dù World Cup 2018 vắng bóng lãnh đạo phương Tây - 1
Tổng thống Putin trò chuyện cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA Gianni Infantino (giữa) và Thái tử Mohammed bin Salman (trái) trên khán đài. Ảnh:Internet

Trong tuần này, chiến lược "ngoại giao thể thao" của ông Putin lại tiếp tục được phát huy khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres (người Bồ Đào Nha) tới Nga xem trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc.

Sắp tới, ông Putin sẽ gặp gỡ và đối thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm 3 ngày của ông Moon tại Nga.

Chuyến thăm của ông Moon được tiến hành trong bối cảnh thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa kết thúc, và lãnh đạo các nước liên quan vẫn còn rất nhiều điều cần thảo luận về cuộc đàm phán của hai ông Trump-Kim.

Theo lịch trình, ông Moon sẽ có bài phát biểu tại Hạ viện Nga (Duma Quốc gia), sau đó ông sẽ tới thành phố Rostov để xem trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico.

Điều gì đã thay đổi từ sau Thế vận hội mùa đông Sochi 2014?

Theo CNN, chiến lược "ngoại giao thể thao" cũng đã được Tổng thống Putin áp dụng hiệu quả trong Thế vận hội mùa đông Sochi 2014, sự kiện cho thấy sự tái xuất đầy tự tin của Nga trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là trong kì sự kiện Olympic Sochi, Nga vẫn là thành viên được cộng đồng quốc tế ủng hộ, còn hiện nay Nga và phương Tây lại đang có rất nhiều bất đồng.

Không lâu sau Olympic Sochi, một cuộc trưng cầu dân ý tự do đã được tiến hành trên bán đảo Crimea, và Nga đã tiến hành sáp nhập Crimea theo ý kiến tán thành của số đông cử tri bỏ phiếu. Động thái này của Moskva đã bị Ukraine và nhiều nước phương Tây phản đối kịch liệt.

Ông Putin vẫn 'thắng đậm' về ngoại giao, dù World Cup 2018 vắng bóng lãnh đạo phương Tây - 2
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trên khán đài VIP. Ảnh: Getty/CNN.

Từ năm 2014, Mỹ và EU đã đồng loạt tung ra rất nhiều đòn trừng phạt nặng nề nhằm gây áp lực với Nga về vấn đề Crimea. Tuy nhiên, ông Putin vẫn khẳng định rằng quyết định sáp nhập Crimea tuân thủ đúng luật pháp quốc tế, đồng thời thề không bao giờ nhượng lại bán đảo này cho Ukraine dù Nga phải chịu nhiều áp lực lớn của phương Tây.

Đến nay, Nga và phương Tây vẫn tiếp tục bất đồng. Trước thềm World Cup, Moskva còn nhận được hàng loạt các cáo buộc trong nhiều vụ việc, như vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi tại Đông Ukraine, can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, và cáo buộc ám sát cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal cùng con gái ông ta tại Salisbury, Anh.

Các cáo buộc kể trên, cùng những xung đột tại Syria và Đông Ukraine, đã khiến căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây ngày càng leo thang. Theo CNN, rõ ràng lí do khiến các lãnh đạo phương Tây vắng mặt trong lễ khai mạc World Cup năm nay là do những bất đồng với Nga.

Tuy vậy, việc Nga và phương Tây xung đột không hề cản bước các du khách nước ngoài và fan hâm mộ bóng đá "đổ xô" tới Nga trong mùa World Cup. Số liệu của FIFA cho thấy số vé xem World Cup tại nước ngoài được bán ra nhiều nhất tại Mỹ.

Hình ảnh hàng ngàn người hâm mộ nước ngoài của môn thể thao vua ăn mừng trên đường phố Moskva và các thành phố khác của Nga đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ: Nước Nga không hề bị cô lập, ngược lại Moskva đang dang rộng đôi tay chào đón thế giới đến với họ trong kì World Cup 2018.

Theo Hồng Anh (Soha/Thời Đại)