Thế giới

Ông Putin đến Vatican gặp Giáo hoàng Phanxicô cầu viện gì?

Ngày 10/06/2015, tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Vatican để gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô lần thứ hai. Ông Putin ghé Vatican nhân dịp đi thăm khu trưng bày của Nga tại Cuộc triển lãm Hoàn cầu Expo - 2015 ở Milano, RFI đưa tin.

Ngày 10/06/2015, tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Vatican để gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô lần thứ hai. Ông Putin ghé Vatican nhân dịp đi thăm khu trưng bày của Nga tại Cuộc triển lãm Hoàn cầu Expo - 2015 ở Milano, RFI đưa tin.

 

Giáo hoàng Phanxicô (G) tiếp Tổng thống Nga Vladimir Poutine lần đầu tại Vatican, ngày 25/11/2013 - REUTERS/Claudio Peri/Pool.

Hiện đang bị cô lập trên trường quốc tế, bị các nước phương Tây trừng phạt, tổng thống Nga hy vọng sẽ tìm được một tiếng nói cảm thông từ Đức Giáo hoàng, người mà ông đã gặp lần đầu vào năm 2013.

Vào lúc đó, Đức Giáo hoàng đã viết thư cho ông Putin, với tư cách chủ tịch nhóm G20, để kêu gọi một giải pháp hòa bình, chống cuộc can thiệp quân sự của bên ngoài vào cuộc xung đột Syria. Lập trường này đã làm hài lòng tổng thống Nga.

Nhưng nay, Vatican vẫn rất thận trọng trước cuộc khủng hoảng Ukraine, tránh không trực tiếp lên án chính sách của Nga ở Ukraine, vì sợ gây cản trở cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo với Giáo hội Chính thống giáo Nga.

Tại Ukraine, phiến quân thân Nga đa số là người Chính thống giáo trung thành với Giáo hội Chính thống giáo Nga chiến đấu chống những người Chính thống giáo khác và những người Công giáo uniate ( Hy Lạp - Công giáo).

Tuy nhiên Nga và Vatican có thể tìm được đồng thuận trong việc bảo vệ những giá trị đạo đức, chẳng hạn trên vấn đề chống hôn nhân đồng tính. Tòa thánh cũng hy vọng nước Nga sẽ giúp Vatican xích gần lại Trung Quốc.
 
Theo Thanh Phương (Bizlive.vn)