Thế giới

Ông Duterte mắc chứng rối loạn nhân cách?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, một dạng rối loại tâm thần khiến người bệnh không làm chủ được hành vi và cảm xúc, cách đây gần 20 năm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, một dạng rối loại tâm thần khiến người bệnh không làm chủ được hành vi và cảm xúc, cách đây gần 20 năm.

Bác sĩ từng kết luận ông Duterte “là một người cực kỳ bốc đồng và khó kiểm soát được cảm xúc" 

Thông tin gây sốc trên được công bố sau khi giới truyền thông tìm thấy biên bản cuộc kiểm tra sức khỏe tâm thần của ông Duterte hồi tháng 7-1998, khi ông đang là thị trưởng thành phố Davao và sắp li dị người vợ cũ Elizabeth Zimmerman, theo báo Independent của Anh ngày 13-10.

Theo bản đánh giá do bác sĩ Natividad Dayan thực hiện, nhà lãnh đạo Philippines “là một người cực kỳ bốc đồng và khó kiểm soát được cảm xúc và ham muốn”, cũng như mắc phải các vấn đề tâm lý trong một thời gian dài.

Bác sĩ Dayan kết luận ông Duterte bị “rối loạn nhân cách chống xã hội” (antisocial narcissistic personality disorder). Người mắc chứng này thường có các hành vi bất thường như “cực kì lãnh đạm, vô cảm và vị kỷ”, cũng như “có cái tôi to đùng”.

Vẫn theo báo cáo sức khỏe nói trên, ông Duterte được mô tả là người “luôn có xu hướng xúc xiểm, làm nhục người khác, hoặc xâm phạm cảm xúc và quyền lợi của họ”.

Là một người bị “rối loạn nhân cách chống xã hội”, ông Duterte cũng “không lường trước hậu quả từ các hành động của mình”, có các hành vi không lành mạnh và ảnh hưởng đến người khác, không có khả năng nhìn nhận vấn đề dựa trên thực tế hoặc đưa ra nhận định khách quan.

Theo báo Independent, bác sĩ Dayan đã trình bản báo cáo sức khỏe này tại phiên tòa giải quyết vụ li dị của ông Duterte và bà Zimmerman. Phiên tòa này khi đó kết luận ông Duterte gặp vấn đề về tâm lý như thiếu trung thành, không có khả năng cam kết, không biết nhận lỗi và hối lỗi. Tất cả những điều này khiến ông “không đủ khả năng tuân thủ các nghĩa vụ hôn nhân cần thiết”, theo kết luận của phiên tòa.

Các luật sư của bà Zimmerman cũng “tố” tính lăng nhăng của ông Duterte tại tòa, kèm theo các cáo buộc chi tiết về những lần “hẹn hò ngoài luồng” của ông.

Về phần mình, bà Zimmerman mô tả cuộc hôn nhân với ông Durtete là “đau khổ và không hạnh phúc”, đồng thời chỉ trích tính khí thất thường của chồng mình, theo ABS-CBN News.

Chưa rõ nếu bây giờ ông Duterte được kiểm tra sức khỏe tâm thần một lần nữa thì kết quả sẽ như thế nào so với bản đánh giá cách đây 18 năm.

Theo Trường Sơn (Tuổi Trẻ)