Thế giới

Nước sôi hắt ra hóa băng trong cái rét cực độ ở Trung Quốc

Trung Quốc đang trải qua đợt rét khủng khiếp nhất lịch sử kể từ năm 1986. Khu vực tỉnh Hắc Long Giang lạnh tới nỗi chỉ cần hắt một cốc nước sôi ngoài trời cũng ngay lập tức biến thành băng đá.

Trung Quốc đang trải qua đợt rét khủng khiếp nhất lịch sử kể từ năm 1986. Khu vực tỉnh Hắc Long Giang lạnh tới nỗi chỉ cần hắt một cốc nước sôi ngoài trời cũng ngay lập tức biến thành băng đá.

Năm 2008, giá rét cũng khiến 129 người chết và thiệt hại kinh tế hơn 15 tỉ USD.

Ở khu vực Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, miền bắc Trung Quốc, nhiệt độ xuống dưới -36 độ C. Đoạn video tung nước sôi hóa thành băng ngay lập tức đã khiến nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ thích thú.
 

Video: "Nước sôi hóa băng" ngay khi được hất ngoài trời ở Trung Quốc

 
"Nước sôi hóa băng" ở Cáp Nhĩ Tân.
 
Nhiều người thử "trò chơi" chỉ có ở nhiệt độ cực thấp này
 
Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét kỉ lục suốt 30 năm qua.
 
Giang Tô đẹp mơ màng trong cái rét dưới 0 độ C.
 
Chiết Giang chưa bao giờ lạnh đến thế.
 
Thác nước ở Bắc Kinh hóa thành thạch nhũ băng.
 
Lâm Khu tỉnh Hồ Bắc chìm sâu trong giá rét nhưng cảnh vật vẫn rất nên thơ.
 
Trẻ em ở Cáp Nhĩ Tân vẫn ăn kem trong ngày băng giá rét nhất.
 
Công nhân đường sắt ở Giang Tây quét dọn tuyết chờ đoàn tàu vào ga.
 
Một người phụ nữ đằng sau cửa kính băng giá của xe bus.
 
>> Người dân Trung Quốc co ro trong đợt rét kỷ lục 30 năm qua
>> Trung Quốc hứng chịu đợt rét khủng khiếp nhất trong 30 năm
 
Theo Quang Minh (Dân Việt)