Thế giới

Nước Đông Nam Á vượt Đức giành ngôi hộ chiếu quyền lực nhất

Đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Á có hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới – vị trí thường thuộc về các nước châu Âu.

Nước Đông Nam Á vượt Đức giành ngôi hộ chiếu quyền lực nhất
Hộ chiếu Singapore

Singapore vừa trở thành quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Sự thay đổi này xảy ra khi Paraguay vừa công bố miễn thị thực với người sở hữu hộ chiếu Singapore. Hiện, họ sẽ được miễn thị thực ở 159/195 quốc gia trên toàn thế giới, theo Chỉ số hộ chiếu năm 2017.

Chỉ số hộ chiếu là danh sách các quốc gia được xếp hạng dựa trên số nước miễn thị thực.

Chỉ số này được phát triển bởi Arton Capital - một công ty cố vấn tài chính toàn cầu chuyên về các chương trình cư trú và quốc tịch trên toàn thế giới.

Theo ông Philippe May - giám đốc điều hành Arton Capital Singapore - đây là lần đầu tiên một nước châu Á có hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới.

Trong qua khứ, những vị trí hàng đầu được nắm giữ bởi các nước châu Âu, trong đó Đức dẫn đầu danh sách trong hai năm qua.

Hiện Đức đang xếp thứ hai, với hộ chiếu được miễn thị thực ở 158 quốc gia.

Trong khi Singapore vươn lên dẫn đầu, Mỹ đã phải vật lộn kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Trung Phi gần đây đã bỏ tình trạng miễn thị thực với chủ hộ chiếu Mỹ.

Mỹ hiện đang xếp thứ 6, với 154 quốc gia được miễn thị thực - tương đương Malaysia, Ireland và Canada.

Với 48 quốc gia được miễn thị thực, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 78/94.

Theo Trà My (Dân Việt)