Thế giới

Nữ sinh Việt ở Nhật bị bắt vì bỏ rơi con đẻ

Một nữ sinh người Việt vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ sau khi một mình sinh con và bỏ rơi đứa trẻ trên phố.

Một nữ sinh người Việt vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ sau khi một mình sinh con và bỏ rơi đứa trẻ trên phố. 

Nữ sinh người Việt (ngoài cùng bên trái) bị cảnh sát áp giải ra khỏi nhà. Ảnh: TBS News

 
Theo TBS News, cô gái 21 tuổi sinh con vào lúc 2h sáng, ngày 6/8, trên đường đi làm thêm về.
Đứa trẻ chào đời trước cửa nhà của một hộ dân quận Shinjuku và bị mẹ bỏ rơi ngay sau đó.

4 giờ sau, bé gái mới được phát hiện và đưa tới bệnh viện. Sức khỏe của bé đã ổn định và đang được một trung tâm bảo trợ trẻ em chăm sóc.

Nữ sinh người Việt trên đang học tại một trường dạy nghề ở Shinjuku và được cho là sống gần nơi xảy ra vụ việc.
 

Góc phố nơi cô gái người Việt sinh con và bỏ rơi đứa trẻ. Ảnh: TBS News

 
Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, cô thừa nhận rằng mình bỏ lại đứa bé sau khi sinh vì "không đủ tiền để nuôi con".
 
>> Phẫn nộ chuyện hận tình phá thai rồi đăng ảnh lên mạng
>> SỐC: Cô gái Hà Nội 19 tuổi tố bạn trai "hot boy" không trả tiền phá thai
>> Phía sau vụ 9X tố bạn trai không trả tiền phá thai
 
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)