Thế giới

Nữ sinh tuổi teen bị bố dùng dây lưng đánh dã man, cạo đầu cảnh cáo vì 'đua đòi' dùng mạng xã hội

Quá tức giận vì con gái không nghe lời, đua đòi bạn bè dùng mạng xã hội Snapchat, ông bố đã thẳng tay dùng dây lưng quật con liên tiếp rồi lôi ra cạo đầu để trừng phạt.

Đoạn video gây sốc ghi lại màn trừng phạt thô bạo của một ông bố Mỹ đối với con gái mới lớn đang được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm khá lớn từ phía cư dân mạng. Đoạn video do chính ông bố Alex Harrison, 33 tuổi, hiện đang sinh sống ở bang Louisiana, Mỹ "tự hào" đăng trên mạng xã hội Facebook và Snapchat hồi đầu tuần.

Nữ sinh tuổi teen bị bố dùng dây lưng đánh dã man, cạo đầu cảnh cáo vì "đua đòi" dùng mạng xã hội.

Theo đoạn video do Daily Mail đăng tải hôm 8/12, Alex đã dùng một chiếc thắt lưng quật mạnh liên tiếp xuống người một bé gái tầm 14 - 15 tuổi đang quỳ úp mặt vào ghế sô pha mặc cho cô bé rên rỉ, gào khóc. Vừa đánh con, ông bố này vừa không ngừng mắng mỏ về việc "học đòi làm người lớn" của cô bé, thậm chí con lôi cả vấn đề vệ sinh cá nhân của con gái ra để nhục mạ. Trận đòn diễn ra suốt 1 phút rưỡi. Trong thời gian ngắn ngủi đó, bé gái đã nhận ít nhất 50 nhát roi từ bố. 

Tuy nhiên, màn trừng phạt chưa dừng lại ở đó. Sau khi đánh con bằng dây lưng, Alex Harrison còn bắt cô bé ngồi im để cạo đầu. Nhìn từng lọn tóc bị bố dùng tông đơ dúi sạch, cô con gái chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở. Nguyên nhân khiến cho ông bố này tức giận đánh con được cho là do bé gái đã tự ý tải ứng dụng Snapchat về điện thoại để sử dụng. 

Nữ sinh tuổi teen bị bố dùng dây lưng đánh dã man, cạo đầu cảnh cáo vì 'đua đòi' dùng mạng xã hội
Chân dung ông bố dã man đánh con không ghê tay.

Sau khi đoạn video được đăng tải, ông bố thô bạo đã bị bắt ngay tại nhà riêng vào hôm 4/12 vừa qua với cáo buộc ngược đãi trẻ em. Cảnh sát địa phương từ chối cung cấp thông tin về cô bé nên không rõ hiện em vẫn ở nhà hay đã được đưa tới cơ quan chăm sóc trẻ em. 

Đại diện của cơ quan điều tra cũng cho hay họ đang tích cực điều tra làm rõ video trên bởi đây chính là chứng cớ cho hành vi ngược đãi trẻ em.

Theo Đan Vy (Thời Đại)