Thế giới

Nữ nghị sĩ Đài Loan bóp cổ nhau khi tranh luận

Hai nữ thành viên Viện lập pháp Đài Loan lao vào bóp cổ nhau tại cuộc họp bàn về một dự án hạ tầng lớn gây tranh cãi hôm 13.7.

Hai nữ thành viên Viện lập pháp Đài Loan lao vào bóp cổ nhau tại cuộc họp bàn về một dự án hạ tầng lớn gây tranh cãi hôm 13.7.

Hai thành viên Viện lập pháp Đài Loan lao vào bóp cổ nhau hôm 13.7

Hai nữ nghị sĩ này được xác định là Hứa Thục Hoa thuộc Quốc dân đảng và Khâu Nghị Oánh thuộc đảng Dân tiến. Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều thành viên khác lập tức lao đến tách họ ra trong tiếng la hét và xô đẩy hỗn loạn.

Cuộc họp nhằm bàn về dự án trị giá 420 tỉ Đài tệ (314,68 ngàn tỉ đồng) nhằm xây dựng các tuyến đường sắt, công trình chống lũ và năng lượng xanh.

Phía Quốc dân đảng đối lập phản đối vì cho rằng dự án này ưu đãi những khu vực ủng hộ đảng Dân tiến của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Họ cho rằng dự án nhằm tranh thủ thêm sự ủng hộ trước cuộc bầu cử khu vực vào năm tới. Nhiều ý kiến cũng thắc mắc về chi phí khổng lồ cho dự án.

Cuộc họp đã tạm hoãn sau cuộc "nói chuyện bằng tay chân" của hai nữ nghị sĩ.

Tỷ lệ ủng hộ bà Thái gần đây đã giảm xuống dưới 40% so với con số 70% khi bà nhậm chức vào tháng 5.2016, sau khi chính quyền ra quyết định trong nhiều vấn đề gây tranh cãi như hôn nhân đồng tính, lương hưu và cải cách tư pháp.

Theo Khánh An (Thanh Niên Online)