Thế giới

Nữ lao động Nghệ An bị sét đánh tử vong ở Nga

Sáng ngày 5/7, theo thông tin từ chính quyền xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có 1 người bị tử vong do sét đánh khi đi làm ở Nga.

Sáng ngày 5/7, theo thông tin từ chính quyền xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có 1 người bị tử vong do sét đánh khi đi làm ở Nga.
 
Nạn nhân Cao Thị Mai
 

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Cao Thị Mai (SN 1976, trú tại xóm 10, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Vào khoảng 17h chiều ngày 3/7, gia đình nhận được tin báo từ những người ở Nga cho biết, chị Mai trong lúc đi làm vườn thì trời có mưa giông và sét. Chị Mai đã bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin tìm hiểu được biết, chị Mai xuất khẩu sang Nga làm việc được khoảng 3 năm nay. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chồng chị đã mất từ lâu, gia đình có hai đứa con sớm mồ côi cha mẹ.

Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)