Thế giới

Nữ giám sát cho 2 kẻ giết người dụng cụ để vượt ngục

Nữ giám sát viên Joyce Mitchell đã cung cấp thiết bị để 2 sát nhân tẩu khoát khỏi nhà tù Clinton ở New York gây chấn động Mỹ.

Nữ giám sát viên Joyce Mitchell đã cung cấp thiết bị để 2 sát nhân tẩu khoát khỏi nhà tù Clinton ở New York gây chấn động Mỹ.

Mô tả cảnh vượt ngục của Richard Matt và David Sweat. Ảnh: Next Media

 
Joyce Mitchell, nữ giám sát viên công nghiệp trong nhà tù Clinton ở New York, đã "cung cấp dụng cụ" cho Richard Matt và David Sweat trốn khỏi nhà tù nghiêm ngặt bậc nhất nước Mỹ, luật sư Andrew Wylie của hạt Clinton chia sẻ với CNN hôm 12/6.
 
Hai kẻ trốn tù từng phạm tội giết người trở thành những tù nhân gan lì nhất trong lịch sử bang New York. Hầu hết các phạm nhân vượt ngục đều bị bắt lại trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, Matt và Sweat đã tự do 6 ngày kể từ thời điểm họ biến mất khỏi trại cải tạo Clinton.
 
Chó nghiệp vụ đã ngửi thấy mùi của Matt và Sweat. Giới chức hy vọng tóm được 2 phạm nhân nguy hiểm trong tuần này.
 
Mùi của 2 kẻ vượt ngục gần cửa hàng bánh sandwich
 
Lực lượng tìm kiếm đang tập trung truy lùng 2 sát nhân xung quanh cửa hàng bánh sandwich, nơi cách nhà tù Clinton không xa.
 
Các nhà điều tra đang nghiên cứu hình ảnh trong camera giám sát của một nhà ga cách trại giam khoảng gần 2 km.
 

Cảnh sát đang tìm kiếm 2 tù nhân vượt ngục. Ảnh: Reuters

 
Chó nghiệp vụ đã ngửi thấy mùi của 2 kẻ vượt ngục ở nhà ga và đang tiến phía thị trấn Cadyville để tìm mục tiêu, Wylie cho hay. Cửa hàng bánh nằm trong nhà ga.
 
Giới chức nhận định Matt và Sweat có thể đang tìm thức ăn trong các thùng rác. Nhà điều tra cũng đang kiểm tra video an ninh của cửa hàng.
 
Giới chức New York đã phát hiện dấu giày, gói thức ăn và một bãi cỏ mà 2 tội phạm có thể đã ngả lưng.
 
Joyce Mitchell có quan hệ tình cảm với Matt?
 
Dư luận nước Mỹ đang chú ý đến Mitchell, người đã tuồn dụng cụ vào tù để 2 phạm nhân trốn tù.
 
Dù chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh tình cảm giữa 2 người nhưng Wylie cho rằng giữa họ không thể không tồn tại mối quan hệ nào.
 
"Tôi không tin rằng giữa Matt và Mitchell hoàn toàn không có quan hệ tình cảm", Wylie nói.
 
Quan chức của nhà ngục từ chối bình luận vì cuộc điều tra đang tiếp diễn. Bà Mitchell khai rằng Matt đã khiến bà "cảm thấy mình là người đặc biệt" dù không thừa nhận đang yêu y, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay.
 
Người phụ nữ này tỏ ra hợp tác với nhà chức trách và trả lời mọi câu hỏi liên quan đến vụ việc.
 
Công tố viên thuộc hạt Clinton cho biết Mitchell có thể phạm tội lớn, trong đó có hỗ trợ tù nhân vượt ngục.
 
>> Con đường tội ác của 2 sát nhân vượt ngục rúng động Mỹ
>> Hé lộ mỹ nam kế trong cuộc vượt ngục New York
>> Tiết lộ kinh hoàng về nhà tù có vụ vượt ngục chấn động Mỹ
 
Theo Đông A (Zing.vn)