Thế giới

Nữ du khách Úc tố bị tài xế lái xe tuk tuk cưỡng hiếp, cảnh sát Thái Lan bày tỏ nghi ngờ

Một nữ du khách người Úc 23 tuổi đã đến trụ sở cảnh sát Bangkok, Thái Lan nhằm trình báo vụ việc mình bị cưỡng hiếp trong một căn nhà hoang.

Một nữ du khách người Úc 23 tuổi đã đến trụ sở cảnh sát Bangkok, Thái Lan nhằm trình báo vụ việc mình bị cưỡng hiếp trong một căn nhà hoang.

Đoạn video quay lại hình ảnh cô gái trẻ đi chơi cùng bạn trước khi lên xe tuk tuk.

Tuy nhiên, cảnh sát lại cho rằng sự việc không đúng như những gì nữ du khách khai báo bởi nếu là một vụ cưỡng hiếp, thì cô sẽ cần mất nhiều thời gian hơn để có thể tới đồn cảnh sát trình báo vụ việc.

Cụ thể theo phân tích của cảnh sát, để có thể đi tới căn nhà hoang nơi xảy ra vụ việc sẽ phải mất 25 phút di chuyển bằng xe tuk tuk. Trong khi đó, từ những đoạn video do camera an ninh quay lại có thể thấy nữ du khách cùng chủ nhân của chiếc xe tuk tuk xuất hiện chỉ 4 phút trước khi cô có mặt trong đồn cảnh sát. 

Nữ du khách Úc tố bị tài xế lái xe tuk tuk cưỡng hiếp, cảnh sát Thái Lan bày tỏ nghi ngờ - Ảnh 2.
Camera an ninh đã quay lại được những hình ảnh của nữ du khách này.

Cô đã đến đồn cảnh sát bằng xe máy, sau khi thoát khỏi tay kẻ yêu râu xanh, theo lời khai của nữ du khách này.

"Vào thời điểm nữ du khách khai báo bị cưỡng hiếp, cô ấy lại được nhìn thấy xuất hiện trên đường Khaosan", một cảnh sát địa phương cho biết thêm.

Hiện, cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm người lái xe tuk tuk liên quan đến vụ việc. Các cuộc kiểm tra cũng sẽ được tiến hành và có kết quả trong thời gian sớm nhất.

Theo lời chia sẻ của các quan chức địa phương, vụ việc đang được tích cực điều tra bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch Thái Lan.

Theo Trang Đỗ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)