Thế giới

Nóng: Putin ra lệnh sắp có 4.000 cuộc tập trận, phương Tây hoảng hốt

Bộ Quốc phòng của Nga lên kế hoạch tổ chức hàng ngàn cuộc tập trận và các sự kiện huấn luyện chiến đấu vào năm tới trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây.

Nóng: Putin ra lệnh sắp có 4.000 cuộc tập trận, phương Tây hoảng hốt
Bộ Quốc phòng Nga dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin đã lên kế hoạch cho 4.000 cuộc tập trận vào năm 2019.

Theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị tổ chức hơn 4.000 cuộc tập trận và khoảng 8.500 huấn luyện chiến đấu vào năm 2019. Bộ trưởng Quốc phòng, Sergei Shoigu, cho biết mục tiêu là để cung cấp cho quân đội chuyên môn cao, sẵn sàng cho các cuộc "xung đột ngày nay".

Ông Shoigu nói thêm: “Năm tới sẽ rất bận rộn. “Hơn 4000 các cuộc tập trận khác nhau và gần 8.500 sự kiện huấn luyện chiến đấu thực tế đã được lên kế hoạch. “Trọng tâm chính sẽ được đặt vào việc áp dụng chuyên môn trong việc sử dụng quân đội trong các cuộc xung đột vũ trang ngày nay.” 

Ông Shoigu nói thêm rằng Bộ cũng sẽ thực hành “kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Hình thức giám sát này có thể xác định được các vấn đề không thể thấy rõ trong cuộc sống hàng ngày.” Mối quan hệ của Nga với phương Tây trở nên căng thẳng sau sự sát nhập Crimea và vụ ám sát cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. 

Mới đây nhất là sự kiện với Ukraine ở eo biển Kerch. Trong những ngày tiếp theo, cả Nga và Ukraine đã vội vã đưa binh sĩ đến biên giới để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh toàn diện. Nga đã triển khai một hệ thống tên lửa S-400 tới biên giới Ukraine. Hình ảnh được chụp vào ngày Chủ nhật xác nhận việc triển khai tám bệ phóng được chia thành bốn nhóm. 

Theo Duy Anh (Dân Việt)