Thế giới

[NÓNG] Ông Kim Jong Un: Về tình hay lý, tôi cần gặp mặt nêu tình hình bán đảo với đồng chí Tập Cận Bình

Thông tin được Tân Hoa Xã thông báo vào sáng nay, 28/3.

[NÓNG] Ông Kim Jong Un: Về tình hay lý, tôi cần gặp mặt nêu tình hình bán đảo với đồng chí Tập Cận Bình
Ông Kim Jong-un

Theo đó, nhận lời mời của Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên trưởng Ủy ban quốc vụ Kim Jong Un đã tiến thành chuyến thăm Trung Quốc không chính thức trong ba ngày, từ 25 đến 28/3.

Trong thời gian chuyến thăm, ông Kim Jong Un đã hội đàm với ông Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viên tổ chức tiệc mừng ông Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju, sau đó các lãnh đạo cùng theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Tham gia hoạt động liên quan có Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường; Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, Bí thư Ban bí thư Vương Hỗ Ninh; và Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Trong hội đàm, ông Tập bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh ông Kim lần đầu tiên thăm Trung Quốc, đồng thời cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi điện mừng khi ông đắc cử Tổng bí thư ĐCSTQ, chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc và mới đây là đắc cử Chủ tịch nước Trung Quốc.

"Chuyến thăm lần này diễn ra trong thời điểm đặc biệt, mang ý nghĩa to lớn, thể hiện đầy đủ mức độ trọng thị của ngài Ủy viên trưởng cùng trung ương đảng Triều Tiên đối với quan hệ hai đảng, hai nước Trung-Triều," ông Tập nói. "Chúng tôi đánh giá cao điều này".

Ông Kim Jong Un chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ tháng 10/2017, và kỳ họp Lưỡng hội tháng 3/2018.

"Đồng chí Tập Cận Bình nhận được sự ủng hộ của toàn đảng toàn dân, trở thành lãnh đạo hạt nhân, đồng thời tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy trung ương nhà nước. Theo truyền thống hữu nghị Trung-Triều, tôi cần phải gặp mặt trực tiếp để chúc mừng ngài," ông Kim phát biểu.

"Hiện nay, tình hình bán đảo Triều Tiên diễn biến nhanh chóng, nhiều thay đổi quan trọng đã phát sinh. Cả về mặt tình và lý, tôi đều cần kịp thời trực tiếp thông báo tình hình với đồng chí Tập Cận Bình."

Ông Tập ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống Trung-Triều được gây dựng và vun đắp qua các thế hệ lãnh đạo đi trước trong nhiều thập niên qua.

"Tôi và đồng chí Ủy viên trưởng cùng là nhân chứng của quá trình phát triển quan hệ Trung-Triều. Hai bên nhiều lần bày tỏ cần phải tiếp tục kế thừa và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Đó là lựa chọn chiến lược, cũng là lựa chọn chính xác mà song phương đưa ra, căn cứ trên hiện thực và lịch sử, trên cơ sở toàn cục quan hệ Trung-Triều và cục diện quốc tế ở khu vực. Điều này sẽ không vì những vấn đề nhất thời mà thay đổi," chủ tịch Trung Quốc khẳng định.

Theo Hải Võ (Soha/Trí Thức Trẻ)