Thế giới

Nobel Hóa học trao cho nghiên cứu về cơ chế tự phục hồi DNA

Chiều 7/10, Hội đồng trao giải Nobel Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa quyết định trao giải Nobel hóa học cho nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sancar.

Chiều 7/10, Hội đồng trao giải Nobel Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa quyết định trao giải Nobel hóa học cho nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sancar.

Ba nhà khoa học đồng sở hữu giải Nobel hóa học. Ảnh: Nobelprize.org

Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sancar được trao giải Nobel hóa học 2015 vì vẽ bản đồ giải thích cơ chế tự chữa trị DNA của tế bào nhằm đảm bảo các thông tin di truyền.

Thông thường, DNA thường bị tổn thương khi chuyển từ tế bào này sang tế bào khác hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, bất chấp tác động của môi trường, thông tin di truyền của con người vẫn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học nhận giải đã tìm ra cơ chế tự sửa chữa kỳ diệu này.

Nhà khoa học Tomas Lindahl làm việc tại Vương quốc Anh trong khi Paul Modrich và Aziz Sancar làm việc tại Mỹ.

Theo các nhà khoa học, nghiên cứu về cơ chế tự sửa chữa của tế bào giúp con người phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới.

Năm ngoái, hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Đức nhận giải thưởng danh giá cho công trình chế tạo kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải, cho phép con người nghiên cứu tế bào sống đến cấp độ phân tử nhỏ nhất. Nó vượt qua những hạn chế của kính hiển vi quang học, giúp con người có thể nghiên cứu sâu hơn về phân tử đơn lẻ trong tế bào sống.

Từ năm 1901 tới nay, ủy ban trao giải Nobel đã 106 lần trao giải thưởng danh giá. Nó chỉ bị gián đoạn trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ 1 và thứ 2 nổ ra. Người trẻ nhất được trao giải Nobel hóa học là Frederic Joliot, 35 tuổi năm 1935 và người lớn tuổi nhất nhận giải thưởng danh giá là John B. Fenn, 85 tuổi năm 2002.

Frederic Sanger là nhà khoa học duy nhất hai lần nhận giải Nobel hóa học cho các công trình nghiên cứu về cấu trúc protein và DNA. 4 phụ nữ được trao giải Nobel hóa học trong đó có nhà khoa học người Pháp Marie Curie. Độ tuổi trung bình của các nhà khoa học giành giải Nobel là 58.
 
>> Nhà khoa học Nhật và Canada đoạt giải Nobel Vật lý
 
Theo H.Duy (Zing.vn)