Thế giới

Nổ lớn tại công trường xây dựng đường hầm ở Trung Quốc

Hơn 20 người bị thương, một người mất tích trong vụ nổ tại công trường xây dựng đường hầm ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) xảy ra vào sáng 24/2.

Hơn 20 người bị thương, một người mất tích trong vụ nổ tại công trường xây dựng đường hầm ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) xảy ra vào sáng 24/2.

Khói bụi bốc cao ngút trời tại nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: SCMP.

 
Theo SCMP, vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h20 sáng 24/2 gần phố cổ Luodai (Thành Đô), một điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, khói bụi bốc cao ngút tại nơi xảy ra vụ nổ. Vụ nổ cũng gây hư hại một khu nhà tạm của công nhân gần đó.

Bác sĩ tại một bệnh viện địa phương nói với Tứ Xuyên Daily cho biết, đến nay đã có hơn 20 người đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trong số đó có hai người bị thương khá nặng, trong khi những người khác chủ yếu bị xây xước nhẹ và bầm tím cơ thể.

Hiện chưa thể xác định tại thời điểm xảy ra vụ nổ có bao nhiêu công nhân làm việc tại công trình này.
 

Khói bụi bốc lên từ hiện trường vụ nổ. Ảnh: SCMP

 

Vụ nổ cũng gây hư hại một khu nhà tạm của công nhân gần đó. Ảnh: SMCP

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: SCMP


Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, 15 trong số 20 người bị thương đã được xác định danh tính, có độ tuổi từ 14-50.
 
Ngay khi vụ việc xảy ra, dân làng ở gần khu vực nơi xảy ra vụ nổ đã được sơ tán.

Nhà chức trách Trung Quốc đang khẩn trương cứu hộ các nạn nhân và điều tra vụ việc.

Theo M.H (Tiền Phong)