Thế giới

Nổ 10 phát súng, cháu trai ông Hun Sen bị kết án 18 tháng tù sau vài giờ xét xử 'thần tốc'

Theo ông Khieu Sopheak, phát ngôn viên Bộ Nội vụ, cháu trai Thủ tướng Hun Sen dường như đã "bắn chỉ thiên" nơi công cộng nhưng không ai bị thương.

Nổ 10 phát súng, cháu trai ông Hun Sen bị kết án 18 tháng tù sau vài giờ xét xử 'thần tốc'

Trung tướng Hun Chea, cháu trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đã bị kết án 18 tháng tù giam vào ngày hôm qua (2/5). Theo Y Rin, phát ngôn viên của Tòa án thành phố Phnom Penh, ông Hun Chea đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử sau vụ nổ súng gần nơi cư trú tại quận Daun Penh.

Cơ quan chính quyền địa phương không cung cấp chi tiết vụ việc. Theo ông Khieu Sopheak, phát ngôn viên Bộ Nội vụ, ông Chea dường như đã "bắn chỉ thiên" nhưng không ai bị thương.

Sok Khemarin, một quan chức cấp cao tại Bộ Nội vụ, cho biết sau khi vụ việc xảy ra vào đêm ngày 1/5, các cảnh sát khu vực đã tới bắt giữ ông Chea vào sáng ngày 2/5 và đưa ông tới tòa xét xử vào chiều cùng ngày.

"Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ bắt giữ tất cả những người nổ súng," ông Khemarin nói.

Quá trình bắt giữ, xét xử, cáo buộc và kết án ông Chea diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Tờ Phnompenh Post cho rằng nếu so với quy trình xét xử thông thường ở Campuchia, vụ án ông Chea đã được xử lí với "tốc độ ánh sáng".

Thẩm phán Ros Piseth là người tuyên án ông Hun Chea với các cáo buộc đe dọa tính mạng dân thường và cố ý phá hoại tài sản công cộng.

Hiện tại, các nguồn tin vẫn chưa xác định được ông Chea đã đe dọa tính mạng của ai hay phá hoại tài sản gì. Cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh Chuon Sovann xác nhận ông Chea đã bắn khoảng 10 phát đạn.

Khi được hỏi tại sao chính quyền xét xử nhanh chóng như vậy, ông Rin cho biết pháp luật Campuchia cho phép tòa án mở phiên xét xử ngay lập tức nếu công tố viên có đủ bằng chứng để buộc tội.

Chuyên gia pháp luật Sok Sam Oeun xác nhận tính xác thực của quy trình nói trên, nhưng cho biết rất hiếm khi luật này được áp dụng, bởi "ít có vụ án nào đạt đủ điều kiện".

Ông Chea, con trai của ông Hun San - anh trai thủ tướng Hun Sen, đã từng có tiền án. Năm 2002, ông Chea cùng em họ Hun To đã bị cáo buộc làm hai người bị thương trong một vụ đấu súng. Vụ án này sau đó đã đi vào bế tắc vì không đủ bằng chứng. Năm 2010, ông Chea cũng bị cáo buộc ngoại tình và sử dụng ma túy.

Theo Tất Đạt (Soha/Thời Đại)