Thế giới

Những hình ảnh sốc về vụ cháy công viên nước khiến hơn 500 người bị thương ở Đài Loan

Hôm qua (27/6), hơn 500 người đã bị thương tại công viên nước Formosa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan khi lửa bỗng bốc cháy từ đám bột màu.

Hôm qua (27/6), hơn 500 người đã bị thương tại công viên nước Formosa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan khi lửa bỗng bốc cháy từ đám bột màu.
Đang có hơn 1.000 người tham dự lễ hội màu Color Play Asia khi vụ cháy nổ diễn ra.
 

Vụ nổ diễn ra khi mọi người đang tham gia lễ hội khiêu vũ và âm nhạc. Clip: Dailymail

 
Đám bột màu bốc cháy chỉ sau vài giây, biến công viên thành quả cầu lửa. Ảnh: Apple Daily
 
Nhiều người bị bỏng nặng. Ảnh: EPA
 
Hơn 205 người bị thương, trong đó có 81 người bỏng nặng. Số liệu cập nhật thương vong đến thời điểm này là 430 người. Ảnh: Reuters
 
1.000 người đang tham gia lễ hội tại công viên khi cháy nổ diễn ra. Ảnh: Reuters
 
Các nạn nhân nhanh chóng được đưa khỏi hiện trường. Ảnh: AP
 
Người phụ nữ này được bế ra khỏi khu vực hỏa hoạn. Ảnh: AP
 
Một nạn nhân nhăn mặt đau đớn khi đang được điều trị bỏng khẩn cấp bên ngoài công viên nước. Ảnh: AP
 
Một người bị bỏng nặng.
 
Thông tin cho biết, vào khoảng hơn 20h hôm qua, khi mọi người đang tụ tập để tham dự lễ hội khiêu vũ và âm nhạc thì phía khán đài bỗng phát nổ. Một khối lượng lớn bụi màu phun ra. Ban đầu, khán giả còn tưởng đó là hiệu ứng của chương trình. Nhưng chỉ vài giây sau đó, những đám bột này bắt đầu phát lửa, biến sân khấu thành một quả cầu lửa khổng lồ.
 
 
Sân khấu ở công viên nước sau vụ nổ.
 
Nhân viên cứu hộ và người có mặt giúp đỡ các nạn nhân. Ảnh: Reuters
 
Nhân viên cứu hộ Đài Loan nâng một phụ nữ bị thương lên cáng. Ảnh: AP
 
Ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt
 
Nhanh chóng cứu giúp nạn nhân bằng mọi phương tiện. Ảnh: EPA
 
Các nhân viên y tế choáng váng vì số lượng nạn nhân
 
Mang một phụ nữ trẻ ra khỏi đám cháu. Ảnh: EPA
 
Cảnh tượng kinh hoàng: những người bị bỏng trên 40%
 
Con đường đẫm máu
 
Sở cứu hỏa thành phố Đài Bắc cho biết có 509 người bị thương, trong đó 188 người bị bỏng nghiêm trọng. Theo phát ngôn viên của Sở, nhận định ban đầu là một vụ nổ và cháy do một loại bột phun. Có lẽ sức nóng của ánh đèn sân khấu đã làm đám bột này bốc cháy.
 
Thị trường thành phố Đài Bắc cho biết: “Chúng tôi rất đau buồn và thương tiếc về vụ tai nạn.”
 
Đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt và đang được điều tra nghiêm ngặt để tìm ra nguyên nhân.
 
>> Số người bị thương nặng trong vụ nổ ở Đài Loan tăng gấp đôi
>> Nổ trong công viên nước ở Đài Loan, gần 500 người bị thương
 
Theo Thư Vĩ (Vntinnhanh.vn)