Thế giới

Những diễn biến về nghi án bí ẩn Kim Jong-nam 1 tháng qua

Tròn một tháng kể từ sau vụ công dân Triều Tiên, được cho là ông Kim Jong-nam, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, chưa có dấu hiệu cho thấy những bí ẩn sẽ sớm được giải mã và những căng thẳng ngoại giao sẽ sớm lắng xuống.

Tròn một tháng kể từ sau vụ công dân Triều Tiên, được cho là ông Kim Jong-nam, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, chưa có dấu hiệu cho thấy những bí ẩn sẽ sớm được giải mã và những căng thẳng ngoại giao sẽ sớm lắng xuống.

Công dân Triều Tiên bị sát hại

 Một người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur trước khi bị tấn công sáng 13/2. (Ảnh: Star)
Một người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur trước khi bị tấn công sáng 13/2. (Ảnh: Star)

Sáng 13/2, một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol bất ngờ bị hai người phụ nữ tấn công từ phía sau khi ông đang xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) để đi Macao. Giới chức Malaysia cho rằng, hai người phụ nữ đã sát hại công dân Triều Tiên bằng chất độc thần kinh VX, khiến người này tử vong chỉ sau 20 phút.

Nạn nhân tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện, trong khi các nữ nghi phạm được cho là đã nhanh chóng rời hiện trường bằng taxi ngay sau đó.

 Nhà xác nơi giữ thi thể công dân Triều Tiên được siết chặt an ninh. (Ảnh: Star)
Nhà xác nơi giữ thi thể công dân Triều Tiên được siết chặt an ninh. (Ảnh: Star)

Đánh giá đây là một vụ việc nghiêm trọng, thi thể nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Kuala Lumpur từ ngày 15/2 để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi với sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát có vũ trang. Khu vực này cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế khi vụ việc được coi là một trong những sự kiện thu hút dư luận quốc tế nhiều nhất đầu năm 2017.

Nạn nhân nghi bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX

 Giới chức Malaysia cho biết tìm thấy chất độc VX ở phần mắt và mặt nạn nhân. (Ảnh minh họa: Star)
Giới chức Malaysia cho biết tìm thấy chất độc VX ở phần mắt và mặt nạn nhân. (Ảnh minh họa: Star)

Ngày 24/2, giới chức Malaysia công bố kết quả khám nghiệm tử thi nói rằng công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX. Tuy nhiên, Triều Tiên kiên quyết không công nhận kết quả khám nghiệm tử thi đơn phương và yêu cầu Malaysia trao trả thi thể công dân ngay lập tức.

Triều Tiên cho rằng, công dân Kim Chol có thể đột tử do trụy tim bởi người này có tiểu sử bệnh tim.

Hai nữ nghi phạm bị buộc tội

 Nghi phạm Đoàn Thị Hương (trái) và nghi phạm Siti Aishah. (Ảnh: AFP)
Nghi phạm Đoàn Thị Hương (trái) và nghi phạm Siti Aishah.

Ngày 16/2, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ nghi phạm Đoàn Thị Hương (28 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và nghi phạm Siti Aishah (25 tuổi, quốc tịch Indonesia). Hai nghi phạm này đã bị buộc tội mưu sát công dân Triều Tiên tại phiên tòa sơ thẩm hôm 1/3.

Hai nữ nghi phạm trong nghi án Kim Jong-nam mặc áo chống đạn khi rời tòa

Phiên tòa cũng gây chú ý bởi các nghi phạm đều được mặc áo chống đạn khi rời tòa - điều chưa có tiền lệ ở Malaysia. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 13/4. Luật sư của Đoàn Thị Hương đã ngỏ ý định đề nghị giới chức Malaysia khám nghiệm lại tử thi sau khi cả hai nữ nghi phạm tại phiên tòa sơ thẩm đều nói mình vô tội. Tại cơ quan điều tra, trước đó, hai nữ nghi phạm khai rằng họ bị lừa tham gia vào vụ việc này vì tưởng rằng đó chỉ là dàn dựng một cảnh phim truyền hình thực tế mà họ được trả công 100 USD.

 Nghi phạm Triều Tiên Ri Jong-chol được thả sau thời hạn giam giữ. Người này đã chỉ trích giới chức Malaysia và đòi bồi thường. (Ảnh: Reuters)
Nghi phạm Triều Tiên Ri Jong-chol được thả sau thời hạn giam giữ. Người này đã chỉ trích giới chức Malaysia và đòi bồi thường. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm thứ ba là Ri Jong-chol, 47 tuổi, quốc tịch Triều Tiên. Tuy nhiên, người này được thả sau thời hạn tạm giữ tối đa 14 ngày do giới chức Malaysia không có đủ bằng chứng. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục truy tìm 7 nghi phạm Triều Tiên khác, trong đó có bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Căng thẳng ngoại giao Malaysia - Triều Tiên

 Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol bị trục xuất về nước. (Ảnh: Reuters)
Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol bị trục xuất về nước. (Ảnh: Reuters)

Theo thời gian, quan hệ ngoại giao Malaysia - Triều Tiên có xu hướng leo thang căng thẳng do cuộc điều tra. Đại sứ Triều Tiên Kang Chol đã bị trục xuất khỏi Malaysia sau những chỉ trích gay gắt nhằm vào cuộc điều tra của Malaysia. Malaysia cũng chấm dứt chương trình miễn thị thực với Triều Tiên kể từ ngày 6/3.

 Trong số 9 công dân Malaysia còn mắc kẹt ở Triều Tiên có quan chức đại sứ quán Malaysia. (Ảnh: Star)
Trong số 9 công dân Malaysia còn mắc kẹt ở Triều Tiên có quan chức đại sứ quán Malaysia. (Ảnh: Star)

Trong một động thái được cho là “ăn miếng trả miếng”, Triều Tiên và Malaysia đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với công dân của nước kia. Hiện có 9 người Malaysia còn mắc kẹt ở Triều Tiên, trong khi có 315 người Triều Tiên ở Malaysia. Hai bên dự kiến sẽ đàm phán trong vài ngày tới để giải quyết vấn đề này.

Người xưng là con trai Kim Jong-nam lên tiếng

Bí ẩn đoạn video người tự nhận là con trai ông Kim Jong-nam

Ngày 8/3, trong một đoạn video xuất hiện trên mạng, một thanh niên tự nhận là con trai của ông Kim Jong-nam nói rằng cha mình đã bị sát hại vài ngày trước và rằng hiện anh và gia đình đang được bảo vệ ở một nơi an toàn.

Giới tình báo Hàn Quốc sau đó đã xác nhận người thanh niên trong đoạn video chính là Kim Han Sol, con trai ông Kim Jong-nam. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn thạo tin ngày 9/3 nói rằng, vài ngày sau vụ công dân Triều Tiên bị sát hại ở Kuala Lumpur, Kim Han Sol cùng với mẹ và em gái có thể đã bay tới Hà Lan.

Malaysia chính thức xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam

 Cảnh sát Malaysia xác nhận công dân Triều Tiên bị sát hại là ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Star)
Cảnh sát Malaysia xác nhận công dân Triều Tiên bị sát hại là ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Star)

Ngày 10/3, cảnh sát Malaysia chính thức xác nhận người đàn ông bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur là ông Kim Jong-nam. Truyền thông Malaysia dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, việc xác định danh tính này thông qua 21 nốt ruồi và hình xăm trên thi thể nạn nhân.

Thứ trưởng Y tế Malaysia cho biết, trong trường hợp không có người nhà nạn nhân đến nhận bàn giao thi thể, nạn nhân có thể được chôn cất tại Malaysia theo quy định của luật pháp.

Theo Minh Phương (Dân Trí)