Thế giới

Nhựa đường tan chảy, dơi chết khô trong cái nóng

Nhiệt độ cao kỷ lục trong 80 năm ở khu vực phía Nam Australia, trong đó gồm các bang New South Wales và Victoria, đang khiến cuộc sống của người dân tại đây xáo trộn.

Nhiệt độ cao kỷ lục trong 80 năm ở khu vực phía Nam Australia, trong đó gồm các bang New South Wales và Victoria, đang khiến cuộc sống của người dân tại đây xáo trộn.

Nhựa đường tan chảy, dơi chết khô trong cái nóng
Giới chức khuyến cáo người đi xe về mặt đường nhựa chảy nhão vì nóng. Ảnh: Dailymail

Khí hậu nóng cực độ khiến đường nhựa và bánh xe tan chảy, hàng loạt động vật chết và xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn.

Australia đang phải chịu đựng một đợt nắng nóng trong tuần trước, với nhiệt độ phá vỡ kỷ lục tại thành phố Port Augusta khi nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 48,9 độ C hôm 15/1.

Nhiệt độ đạt mức trên 40 độ C trong sáu ngày liên tiếp trên toàn tiểu bang và thủ đô Canberra của Australia cũng phải chịu sức nóng dữ dội. Nhiệt độ trên 40 độ C được cho là sẽ tiếp diễn trong 4 ngày tới.

Nhựa đường tan chảy, dơi chết khô trong cái nóng - 1
Nhiệt độ ngoài trời ban ngày ở Port Augusta có lúc lên tới 52 độ C. Ảnh: Dailymail
Nhựa đường tan chảy, dơi chết khô trong cái nóng - 2
Nhiệt độ cao khiến bánh xe và nhựa đường tan chảy. Ảnh: Sputnik Dơi chết khô vì nắng nóng. Ảnh: Sputnik
Nhựa đường tan chảy, dơi chết khô trong cái nóng - 3
Dơi chết khô vì nắng nóng. Ảnh: Sputnik
Nhựa đường tan chảy, dơi chết khô trong cái nóng - 4
Nhiệt độ cao cũng khiến tình trạng hỏa hoạn ở các bụi rậm trở nên phổ biến.

Sức nóng gây ảnh hưởng nặng nề cho cuộc sống người dân địa phương và thậm chí dẫn đến một số thương tích cho cả người và động vật. Đã ghi nhận trường hợp người làm vườn bị bỏng tay khi nhặt thiết bị bị bỏ quên ở ngoài trời nắng nóng.

Báo The Guardian trích dẫn lời chia sẻ của một công nhân làm tại Australia cho biết điều kiện thời tiết "giống như địa ngục".

Tờ Dailymail đưa tin đây là lần đầu tiên trong 80 năm nhiệt độ chạm mốc cao kỷ lục tại những bang này.

Theo Hồng Hạnh (Baotintuc.vn)