Thế giới

Nhiều nước muốn mua tàu tấn công đổ bộ Nga

Hãng tin TASS ngày 24-8 dẫn lời phát ngôn viên Tập đoàn Kalashnikov của Nga tiết lộ, một loạt quốc gia đang muốn mua tàu tấn công đổ bộ nước này.

Hãng tin TASS ngày 24-8 dẫn lời phát ngôn viên Tập đoàn Kalashnikov của Nga tiết lộ, một loạt quốc gia đang muốn mua tàu tấn công đổ bộ nước này.

ảnh 1

"Lực lượng vũ trang Nam Phi đang cân nhắc việc mua 12 tàu tấn công đổ bộ từ Tập đoàn Kalashnikov của Nga, trong khi đó, Argentina và Philippines muốn sở hữu 10 tàu loại này", phát ngôn viên Tập đoàn Kalashnikov của Nga Sofia Ivanova chia sẻ hôm 24-8 tại diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army - 2017, đang diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow - nơi Tập đoàn Kalashnikov giới thiệu tàu đổ bộ BK-16 và BK-10.

Trước đó, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Kalashnikov Alexei Krivoruchko nói với báo giới rằng, trong năm nay, công ty sẽ ký kết một số hợp đồng về việc bàn giao các tàu đổ bộ cho khách hàng nước ngoài. 

Được biết, Tập đoàn Kalashnikov chuyên sản xuất tàu đa năng BK-18, tàu đổ bộ và vận tải BK-16, cũng như tàu cao tốc BK-10 và tàu tấn công đổ bộ tốc độ cao BK-9. 

Theo Hoàng Nguyễn (An Ninh Thủ Đô)