Thế giới

Nhiệt độ xuống âm 50, 60°C là không hiếm, nước Mỹ từng lạnh như trên sao Hỏa!

Nước Mỹ trắng xóa trong 'bom bão tuyết' khổng lồ

Đây là kỷ lục lạnh giá nhất lịch sử của nước Mỹ, nhiệt độ thậm chí còn thấp tới mức tương đương với nhiệt độ trung bình bề mặt sao Hỏa.

Chỉ vừa bước sang năm 2018 nhưng nước Mỹ đã phải đón nhận cơn bão tuyết hình thành ở bờ biển Florida tấn công, điều đáng nói ở đây là cơn bão này khiến nền nhiệt ở nước Mỹ rơi xuống mức thấp kỷ lục mà nhiều nơi thậm chí còn phá vỡ kỷ lục của 100 năm trước!

Các chuyên gia về thời tiết gọi sự kiện này là "cơn bão bom tuyết" vì quy mô, cường độ của nó là không thể xem thường (Khi áp suất trung bình của cơn bão tuyết giảm xuống cực nhanh, ít nhất 24 milibar trong một ngày thì sẽ được gọi như vậy).

Hiện nay nhiệt độ nhiều nơi đã xuống tới mức -50 độ C và theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn thì nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn cả sao Hỏa. Hãy cùng nhìn lại những đợt rét kỷ lục mà nước Mỹ từng phải hứng chịu trong quá khứ!

Những con số nhiệt độ rét kỷ lục của các bang

Ở đây, chúng ta sẽ chỉ xét tới các kỷ lục nhiệt độ đáng chú ý (hạ thấp dưới mức 50 độ C so với đợt bão tuyết hiện nay).

Nhiệt độ xuống âm 50, 60°C là không hiếm, nước Mỹ từng lạnh như trên sao Hỏa!
Cơn bão tuyết nhìn từ trên cao đang tấn công nước Mỹ. Ảnh NASA

Đầu tiên là kỷ lục nhiệt độ của bang Montana -51,1 độ C vào ngày 12/1/1963 tại West Yellowstone, tiếp đó là bang Minnesota, - 51,1 độ C 2/1/1996 tại Tower, bang Colorado vào ngày 1/2/1951 với -51,1 độ C tại Taylor Park.

Bang North Dakota ngày 15/2/1936 với -51,1 độ C tại Parshall, bang Colorado ngày 1/1/1979 với -51,1 độ C tại Maybell, bang Idaho ngày 18/01/1943 với -51,1 độ C tại Island Park, bang Montana ngày 12/02/1905 tại Hebgen Dam với -51,1 độ C.

Bang Wyoming ngày 8/2/1929 với -51,1 độ C tại Border, bang Colorado ngày 1/2/1985 tại Maybell với -51,7 độ C, bang Wyoming ngày 10/2/1981 với -52,2 độ C tại Darwin Ranch, bang Wyoming vào ngày 9/2/1933 tại Moran với -52,8 độ C.

Bang Montana ngày 9/2/1933 tại West Yellowstone với -54,4 độ C, đây cũng là nhiệt độ kỷ lục ở Riverside Ranger Station, Yellowstone, Wyoming ở cùng thời điểm.

Kỷ lục nhất có lẽ là các bang Utah, -56,1 độ C vào ngày 1/2/1985 tại Peter's Sink và bang Montana với - 56,7 độ C tại Rogers Pass ngày 20/1/1954 và Alaska, -62 độ C vào 23/1/1971 tại Prospect Creek.

Sỡ dĩ như vậy là do Alaska là nơi chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng cực vì nằm gần Bắc Cực với mùa đông kéo dài, còn hè lại rất ngắn, đây là nhiệt độ xấp xỉ nhiệt độ trung bình của bề mặt sao Hỏa (-63 độ C).

Theo Hoa Hướng Dương (Helino)