Thế giới

Nhật Bản tiếp nhận vận tải cơ hạng nặng C-130J đầu tiên từ Mỹ

Theo thông cáo từ không quân Mỹ, chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130J Super Hercules đầu tiên vừa đến với căn cứ Yokota của Nhật Bản. 

Theo thông cáo từ không quân Mỹ, chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130J Super Hercules đầu tiên vừa đến với căn cứ Yokota của Nhật Bản. 

“Chiếc máy bay mới, được biên chế vào không đoàn máy bay số 374, sẽ dần thay thế những mẫu C-130H đã lỗi thời và sử dụng trong hơn 30 năm qua của Nhật Bản. Sự thay thế này là một phần của nỗ lực nhằm hiện đại hóa toàn bộ phi đội C-130”, thông cáo từ không quân Mỹ cho biết. 

ảnh 1
Nhật Bản sẽ mua 14 chiếc C-130J Super Hercules từ Mỹ

Theo nhân viên điều hành bay cấp cao của không quân Mỹ, ông Alex Lauher , phiên bản C-130J sẽ có khả năng mang theo nhiều lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết hơn cho các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo. Ngoài việc mang được trọng tải nặng hơn, chiếc máy bay cũng sẽ có khả năng bay nhanh và cao hơn, quá trình cất cánh cũng mất ít thời gian hơn so với những phiên bản trước đó.  

C-130J Super Hercules còn có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, do thám môi trường, tìm kiếm – giải cứu, thậm chí tác chiến tác điện tử hay nhiều nhiệm vụ đặc biệt khác. Ngoài Nhật Bản, 15 quốc gia đã đặt mua tổng cộng 300 chiếc C-130J, 250 chiếc đã được giao hàng tính đến tháng 2 - 2012.

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)