Thế giới

Nhật Bản phản đối Trung Quốc lắp đặt giàn khoan tại biển Hoa Đông

Theo báoYomiuri, nguồn tin từ quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, Trung Quốc đã lắp đặt một giàn khoan di động mới tại khu vực biển Hoa Đông.

Theo báoYomiuri, nguồn tin từ quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, Trung Quốc đã lắp đặt một giàn khoan di động mới tại khu vực biển Hoa Đông.

nhat ban phan doi trung quoc lap dat gian khoan tai bien hoa dong hinh 1

Hoạt động thăm dò khí ga tự nhiên ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông. (Ảnh: Stratfor)

Đây là giàn khoan thứ 16 mà Trung Quốc lắp đặt tại khu vực biển Hoa Đông (tiếp giáp giữa biển Trung Quốc với biển Nhật Bản), trong đó có 12 giàn khoan di động.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận việc Trung Quốc lắp đặt giàn khoan  và cho rằng Trung Quốc có khả năng sẽ khai thác khí đốt ở khu vực này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết rằng việc xây dựng căn cứ và trạm Hải đăng chưa có kết luật cuối cùng.

Nhật Bản đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc ngừng chương trình khai thác tài nguyên gần khu vực do Tokyo đề xuất sẽ tiến hành phân chia hải giới.

Trung Quốc tuyên bố Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này kéo dài đến rìa thềm lục địa, gần hơn nữa với tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Theo Bùi Hùng (Vov.vn)