Thế giới

Nhật Bản: Lại xảy ra động đất 5,7 độ richter

Sau khi xảy ra trận động đất 7,3 độ Richter làm rung chuyển Fukushima, Nhật Bản, xuất hiện trận động đất mới mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh này.

Sau khi xảy ra trận động đất 7,3 độ Richter làm rung chuyển Fukushima, Nhật Bản, xuất hiện trận động đất mới mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh này.

Khu vực động đất ở Nhật Bản sáng 22/11. Ảnh: Google Maps

Trong trận động đất sáng cùng ngày, sóng thần cao hơn 1m đã xuất hiện tại tỉnh Miyagi và các khu vực ven biển Thái Bình Dương. Đến trưa, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Đây là trận động đất với cường độ hơn 7 Richter đầu tiên tại Nhật Bản kể từ tháng 7/2014.

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Quản lý thiên tai và hỏa hoạn của Nhật Bản, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm 17 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng, tại Fukushima, Miyagi, Chiba và Tokyo. 

Nhật Bản nằm trên khu vực hoạt động địa chất nhiều nhất thế giới. Khoảng 20% số lượng trận động đất cường độ trên 6 độ Richter xảy ra hàng năm là ở Nhật Bản, báo Zing news đưa tin.

Hồi năm 2011, cơn địa chấn cường độ 9 độ Richter cũng xảy ra ở miền đông bắc Nhật Bản đã tạo sóng thần lớn khiến hơn 18.000 người thiệt mạng hoặc mất tích, đồng thời gây ra thảm hoạ hạt nhân nghiêm trọng nhất từ sau vụ Chernobyl (ở Ukraine).

Theo Hồng Hà (Doanhnghiepvn.vn)