Thế giới

Nhật Bản biên chế tàu sân bay chở trực thăng lớp Izumo thứ 2

Chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Izumo thứ 2 của Nhật Bản có tên Kaga vừa chính thức được đưa vào biên chế hôm 22-3 vừa qua.

Chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Izumo thứ 2 của Nhật Bản có tên Kaga vừa chính thức được đưa vào biên chế hôm 22-3 vừa qua.

"Trung Quốc đang cố gắng tạo ra sự thay đổi ở biển Đông bằng các căn cứ quân sự xây trái phép. Những hành động này gây căng thẳng do nó tạo ra mối quan ngại về an ninh trong cộng đồng quốc tế", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Takayuki Kabayashi nói về một trong những nguyên nhân khiến nước này tăng cường năng lực hải quân tại lễ nhận tàu.

Izumo là chiến hạm lớn nhất được Nhật Bản xây dựng từ thời Thế chiến II và được coi như biểu tượng cho chính sách mở rộng vai trò quân sự quốc tế của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

ảnh 1

Nhật Bản chính thức có 2 chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Izumo

Trong một nỗ lực nhằm thể hiện sức mạnh hải quân lớn nhất trong vòng 70 năm qua, Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai tàu Izumo đến biển Đông trong thời gian tới.

Việc có thêm tàu Kaga có nghĩa là Nhật Bản sẽ có nhiều phương tiện để tham gia vào các hoạt động ở nước ngoài. 

Tàu Izumo dài 249m, có thể chở theo 9 trực thăng và có kích thước và hình dáng không khác mấy so với tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn của thủy quân lục chiến Mỹ, tuy nhiên thiếu đi khả năng mang theo các tàu đổ bộ cỡ nhỏ nên mọi hoạt động triển khai binh lính đều phải thực hiện bằng trực thăng. Chiếc tàu này sẽ đóng tại Kure, miền tây Nhật Bản. 
 

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)