Thế giới

Nhân vật số 2 Triều Tiên đi cải tạo vì "con xem phim Hàn Quốc"?

Ông Choe Ryong-hae, nhân vật được xem là số 2 tại Triều Tiên, có thể phải đi cải tạo tại một trang trại ngoại ô hồi cuối năm 2015 vì... con trai cả của ông này bị bắt gặp xem phim Hàn Quốc.

Ông Choe Ryong-hae, nhân vật được xem là số 2 tại Triều Tiên, có thể phải đi cải tạo tại một trang trại ngoại ô hồi cuối năm 2015 vì... con trai cả của ông này bị bắt gặp xem phim Hàn Quốc.
Thông tin trên do nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Sejong (Hàn Quốc), ông Cheong Seong-chang, tiết lộ ngày 15-3.
 
Ông Choe Ryong-hae, bí thư của đảng Lao động Triều Tiên, không có tên trong danh sách tổ chức quốc tang cho nguyên soái Ri Eul-sol vào tháng 11-2015, dẫn đến đồn đoán ông bị thanh trừng. Đến tháng 1-2016, ông Choe xuất hiện trở lại.
 
Trả lời phóng vấn của các phóng viên, ông Cheong cho biết: “Sau khi các nhân viên an ninh bắt gặp con trai cả của ông Choe xem phim Hàn Quốc, ông này đã thừa nhận mình sai lầm trong việc giáo dục con trai và quyết định phải chịu trách nhiệm bằng hình thức cải tạo tư tưởng tại một trang trại tập thể".
 
Cũng theo nhà nghiên cứu Cheong, ông Choe đã thể hiện năng lực xử lý khủng hoảng. "Quyết định đó vừa cứu được con trai ông vừa giúp ông bày tỏ lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un" - ông Cheong đánh giá.
 
Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc gia Seoul báo cáo lên Quốc hội rằng ông Choe nhận hình phạt cải tạo do xử lý sai về dự án nhà máy thủy điện mới được xây dựng. Về tuyên bố của nhà nghiên cứu Cheong, các quan chức tình báo của Seoul cho rằng đây là "một trong những tin đồn chưa được xác nhận”.
 

Một cảnh trong bộ phim "Hậu duệ mặt trời". Ảnh: KBS

 
Trong khi đó, phim Hàn Quốc cũng gây căng thẳng cho Bộ Công an Trung Quốc. Cụ thể, hôm 12-3, bộ này đăng cảnh báo lên tài khoản Weibo chính thức về “Hậu duệ mặt trời”, bộ phim tình cảm đang làm mưa làm gió không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại nhiều nước khác.
 
Lấy bối cảnh quân đội, “Hậu duệ mặt trời” dài 16 tập và có sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao như Song Joong-ki và nữ diễn viên Song Hye-kyo. Bộ phim đã đạt 440 triệu lượt xem trên trang web xem phim trực tuyến iQiyi của Trung Quốc. Con số này vượt xa bộ phim “Vì sao đưa anh tới” vốn rất đình đám vào năm 2014, tờ China Times đưa tin hôm 13-3".
 
“Số lượng người hâm mộ khổng lồ của bộ phim Hàn Quốc “Hậu duệ mặt trời" đã tăng lên đáng kể sau khi bộ phim được trình chiếu ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Có thể dễ dàng thấy rằng rất nhiều người đã yêu mến nhân vật nam chính. Việc xem phim tình cảm Hàn Quốc có thể sẽ nguy hiểm, thậm chí dẫn đến những rắc rối pháp lý” – trích cảnh báo của Bộ Công an.
 
Thông báo còn liệt kê rất nhiều ví dụ về tác hại của việc xem phim Hàn Quốc, như chuyện một cặp đôi dắt nhau ra tòa li dị vì phim, hay một người đàn ông phải phẫu thuật thẩm mỹ để dành lại trái tim của vợ vì cô vợ trót mê mệt nhân vật nam chính của một bộ phim Hàn.
 
Bộ phim “Hậu duệ mặt trời” cũng đang rất nổi tiếng ở Hàn Quốc với tỉ suất người xem đạt 14,4% ngay trong tập đầu tiên và tăng lên 28,5% trong tập 6.
 
>> Cơn sốt "Hậu Duệ Mặt Trời" bị cảnh báo "nguy hiểm" ở Trung Quốc
 
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)