Thế giới

Nhà Trắng tức giận vì Nga đăng ảnh Ngoại trưởng bắt tay Trump

Nhà Trắng “không lường trước được” việc chính phủ Nga cho phép cơ quan thông tấn nhà nước đăng tải những bức ảnh về cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak ở Phòng Bầu Dục.

Nhà Trắng “không lường trước được” việc chính phủ Nga cho phép cơ quan thông tấn nhà nước đăng tải những bức ảnh về cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak ở Phòng Bầu Dục.

nha trang tuc gian vi nga dang anh ngoai truong bat tay trump hinh anh 1

Theo CNN, những bức ảnh do một phóng viên ảnh của Nga trong cuộc họp hôm thứ Tư (10/5), một ngày sau khi Trump sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey, bàn về cuộc hòa đàm có thể diễn ra giữa 2 nước tại Moscow.

Phía Nhà Trắng không công khai những bức ảnh cho đến hôm 11/5, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đăng tải hình ảnh cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Rex Tillerson.

Tuy nhiên, Nga không chỉ công bố hình ảnh trên báo chí mà còn đăng trên Twitter ảnh Tổng thống Mỹ vui vẻ bắt tay với ông Lavrov, cùng với đó là “những bức ảnh kỳ lạ” và mập mờ về những câu hỏi về vụ sa thải ông Comey. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa lên mạng xã hội đoạn video ghi lại ông Lavrov nói đùa về ông Comey.

Trước hành động của Nga, một quan chức Nhà Trắng tỏ ra phẫn nộ: “Họ đã đánh lừa chúng tôi. Đó là vấn đề với người Nga – họ nói dối”.

CNN dẫn lời vị quan chức, Nhà Trắng đã cấm phóng viên Mỹ chụp ảnh trong cuộc họp, chỉ cho phép nhân viên Nhà Trắng và các nhiếp ảnh gia Nga chụp lại quá trình tương tác giữa Trump và Lavrov.

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh, đó là quy định chung cho nhiều cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ và các quan chức ngoại giao cấp dưới, trái ngược với các chuyến thăm của lãnh đạo quốc gia thường có nhiều báo chí đi kèm.

Bên cạnh đó, quan chức này cũng đáp lại nghi vấn của các nhà bình luận, liệu có hợp lý không khi Trump gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak tại Phòng Bầu Dục. Trước đó, ông Kislyak từng bị các nhà điều tra liên bang và Nghị viện Mỹ “để ý” vì có liên hệ với quan chức trong chiến dịch tranh cử của Trump.

“Thật vô lý khi nói rằng, một đại sứ không thể gặp Tổng thống trong chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Ngoại giao nước đó”, vị quan chức Nhà Trắng tuyên bố.

Sau phát ngôn của quan chức Nhà Trắng, cựu cố vấn của ông Obama Susan Rice viết trên Twitter: “Không đùa đâu!”.

Rõ ràng, bức ảnh trên được công khai không đúng thời điểm. Nhà Trắng hiện đang phải đối mặt với vô số chỉ trích từ đảng viên đảng Dân chủ và một phần đảng Cộng Hòa về việc đột ngột sa thải ông Comey khỏi chức Giám đốc FBI.

Giới chính trị gia phán đoán, hành động của Trump để ngăn chặn cuộc điều tra của FBI liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016.

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)