Thế giới

Nhà Trắng không cản trở điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

FBI chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào vào cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

FBI chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào vào cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Christopher Wray trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày 12/7. Ảnh: Reuters. 

"Tôi có thể nói rằng tôi chưa phát hiện bất cứ điều gì cho thấy có sự can thiệp vào cuộc điều tra", Reuters dẫn lời Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray phát biểu tại cuộc họp về an ninh quốc gia và hoạt động tình báo tổ chức ở Washington ngày 7/9.

Ông Wray đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra cáo buộc Nga thông đồng với đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong bầu cử Mỹ năm 2016. 

Đây là lần đầu tiên ông Wray phát biểu trước công chúng trên cương vị người đứng đầu FBI. Tân giám đốc FBI được bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm James Comey bị Tổng thống Trump sa thải hồi tháng 5.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC, Tổng thống Trump thừa nhận đã cân nhắc tới "vấn đề Nga" khi quyết định sa thải Comey. Cựu giám đốc FBI sau đó tố ông Trump đã cố gắng thuyết phục ông dừng điều tra cựu cố vấn an quốc gia Michael Flynn vì kết quả của cuộc điều tra này có liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nhà Trắng phủ nhận mọi cáo buộc đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump có liên hệ với chính phủ Nga.  

Theo An Hồng (VnExpress.net)