Thế giới

Nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc có thể sắp hoạt động trở lại

Các nhà hàng Triều Tiên tại Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang có dấu hiệu chuẩn bị hoạt động trở lại sau khi quan hệ hai bên cải thiện.

Nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc có thể sắp hoạt động trở lại
Các bồi bàn nữ Triều Tiên phục vụ tại một nhà hàng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Imagine China.

Sau ba cuộc họp giữa giới chức Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, một số nhà hàng Triều Tiên tại các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc dường như chuẩn bị mở cửa lại sau nhiều tháng ngừng hoạt động bởi lệnh trừng phạt quốc tế.

"Nhà hàng Reungrado đóng cửa suốt 5 tháng qua, nhưng gần đây đã mở các cửa chớp. Một số bao xi măng có thể dùng để sửa sang cơ sở được nhìn thấy ở cửa. Tủ lạnh và các thiết bị khác cũng được phát hiện đưa vào nhà hàng", một nguồn tin tiết lộ với Yonhap về việc nâng cấp nhà hàng Reungrado ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh hôm 23/6. Cơ sở này đã đóng cửa từ ngày 10/1 theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. 

"Các dấu hiệu quay lại hoạt động của nhà hàng Reungrado có vẻ do ảnh hưởng của bầu không khí mới sau các cuộc hội đàm liên tiếp giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình", nguồn tin nói thêm.

Nhà hàng Ryukyung, cơ sở lớn nhất của Triều Tiên tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã kinh doanh trở lại từ cuối tháng 4, một tháng sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim và ông Tập. Giờ đây nhà hàng này đã đăng ký thuộc sở hữu của Trung Quốc.

Khách sạn Chilbosan, một cơ sở liên doanh giữa Triều Tiên và Trung Quốc ở Thẩm Dương, đã đóng cửa vào ngày 9/1 theo lệnh của Bắc Kinh, hiện nay cũng chuẩn bị mở cửa lại sau khi đổi tên và chủ.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)