Thế giới

Nhà hàng thịt chó Hàn Quốc từ chối dừng hoạt động trong dịp Olympic

Bất chấp chính quyền vận động, các nhà hàng thịt chó ở Pyeongchang vẫn sẽ mở cửa đón khách trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông.

Nhà hàng thịt chó Hàn Quốc từ chối dừng hoạt động trong dịp Olympic
Một bé trai dẫn chó đi dạo ở Pyeongchang, nơi diễn ra Thế vận hội Mùa đông 2018 ngày 9-25/2.

Dưới sức ép của các tổ chức bảo vệ động vật, chính quyền địa phương Pyeongchang đã yêu cầu 12 nhà hàng thịt chó tạm ngừng kinh doanh trong thời gian diễn ra Thế vận hội để đổi lấy những khoảng tiền trợ cấp.

Tuy nhiên, một quan chức thừa nhận chỉ có hai nhà hàng thịt chó ở Pyeongchang thuận theo sự vận động của chính quyền và ngừng kinh doanh trong suốt Thế vận hội Mùa đông.

"Chúng tôi đối mặt với rất nhiều đơn thư khiếu nại của các chủ nhà hàng rằng chúng tôi đang đe dọa kế sinh nhai của họ", ông Lee Yong-bae, một quan chức ở Pyeongchang, cho biết. "Một vài nhà hàng ban đầu chuyển qua bán thịt lợn hoặc một số thứ khác để thay thế cho thịt chó. Nhưng doanh thu sụt giảm mạnh khiến họ ngay lập tức quay lại bán thịt chó".

Không muốn gây ấn tượng xấu với khách du lịch quốc tế trong kỳ Thế vận hội mùa đông 2018, chính quyền Pyeongchang đã cho tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo các món ăn chế biến từ thịt chó, ông Lee cho biết thêm.

Khoảng một triệu con chó bị giết thịt mỗi năm ở Hàn Quốc. Người dân xứ kim chi tin rằng thịt chó là món ăn bổ dưỡng cung cấp năng lượng vào mùa hè nóng nực. Trước khi Thế vận hội diễn ra, các nhà hoạt động tăng cường chiến dịch vận động chính quyền ra lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ thịt chó, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay sự kiện thể thao quy mô này nếu cơ quan chức năng không có động thái tích cực.

Đầu năm ngoái, Hàn Quốc tuyên bố đóng cửa chợ buôn bán thịt chó lớn nhất nước này để chuẩn bị cho Thế vận hội. Tuy nhiên khu chợ thịt chó Moran, cách nơi diễn ra Olympic 100 km, hiện vẫn hoạt động bình thường. Mỗi năm chợ Moran ở thành phố Seongnam gần thủ đô Seoul bán hơn 80.000 con chó gồm cả chó còn sống hoặc đã bị làm thịt, chiếm khoảng 1/3 mức tiêu thụ thịt chó của Hàn Quốc.

Theo An Hồng (VnExpress.net)