Thế giới

Nguyên Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Tứ Xuyên lĩnh án 12 năm tù

Ngày 3/11, nguyên Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Lý Sùng Hi đã bị kết án 12 năm tù vì tội nhận hối lộ khoảng 11,1 triệu Nhân dân tệ (1,75 triệu USD).

Ngày 3/11, nguyên Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Lý Sùng Hi đã bị kết án 12 năm tù vì tội nhận hối lộ khoảng 11,1 triệu Nhân dân tệ (1,75 triệu USD).

Ông Lý Sùng Hi. Ảnh: Reuters

Theo phán quyết của toà án Nam Xương, thủ phủ tỉnh Giang Tây, toàn bộ tài sản cá nhân trị giá 1 triệu nhân dân tệ (158.000 USD) của ông Lý Sùng Hi sẽ bị tịch thu.

Theo Tân Hoa xã, cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo hai sĩ quan lực lượng vũ trang ở Tân Cương và khu tự trị Nội Mông đã bị khai trừ khỏi Đảng và đuổi khỏi quân ngũ.

Hai sĩ quan trên gồm Trương Căn Hằng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn biên phòng thuộc Cục công an Tân Cương và Lý Văn Lợi, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng nghĩa vụ quân sự thuộc Sở Công an khu tự trị Nội Mông. Theo thông báo trên trang web của CCDI, hai người này đã “vi phạm kỷ luật Đảng nghiêm trọng” và bị tình nghi nhận hối lộ.
 
>> Trung Quốc "xử" thêm một tổng biên tập
>> Trung Quốc truy tố quan lớn tỉnh Hà Bắc
>> Trung Quốc: Quan tham hai tỉnh lớn đồng loạt sa lưới

Theo Báo Tin Tức/TTXVN