Thế giới

Người Việt hát văn, trình diễn áo dài đón Tết khắp thế giới

Đông đảo người Việt khắp thế giới rộn ràng đón xuân Bính Thân với nhiều hoạt động truyền thống ý nghĩa hướng về quê hương.

Đông đảo người Việt khắp thế giới rộn ràng đón xuân Bính Thân với nhiều hoạt động truyền thống ý nghĩa hướng về quê hương.
Ngày 2/2, Đại sứ Trương Mạnh Sơn cùng phu nhân đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 66 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Cộng hòa Séc (2/1950-2//2016). Ảnh: VietnamPlus
 
Một số hoạt cảnh đã được dàn dựng theo phong tục đón Tết của người Việt như chợ hoa, lễ cúng giao thừa, du xuân, hát văn, xin chữ đầu năm... Dân tộc Việt Nam sống theo đạo lý uống nước nhớ nguồn nên việc thờ cúng tổ tiên, đặc biệt là vào dịp Tết, rất được coi trọng.  Theo Đại sứ Việt Nam tại CH Séc, ông Trương Mạnh Sơn, mục đích của cuộc chiêu đãi là để các vị khách mời của Séc và nước ngoài biết đến nét đẹp văn hóa của người Việt thông qua việc đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: VietnamPlus
 
Khoảng 80 khách mời, gồm đông đảo kiều bào, lưu học sinh, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Panama cùng các bạn bè Panama tới dự Đại sứ Việt Nam tại Panama Vũ Ngọc Minh thông báo kết quả đã đạt được trong năm qua, đồng thời gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại Panama và các vị khách quý đang giúp tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Panama. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Panama cung cấp
 
Tối 31/1, tại khách sạn Crowne Plaza, trung tâm thủ đô Bratislava, Cộng hòa Slovakia, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã chủ trì và phối hợp với các Hội đoàn người Việt Nam tại Slovakia tổ chức Dạ hội chào mừng Tết Nguyên đán Bính Thân. 
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Hồ Đắc Minh Nguyệt thông báo với bà con về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, tình hình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước ta trong năm 2015 và đặc biệt nhấn mạnh tới những thành tích ngoại giao của Việt Nam trong năm qua với các đối tác ở châu Âu và Đông Nam Á. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia cung cấp
 
Trước đó, ngày 30/1,Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cũng đã tổ chức Gala mừng Xuân Bính Thân 2016 với sự tham dự của gần 1.000 kiều bào và những người bạn Áo. Nhiều màn trình diễn trang phục dân tộc diễn ra tại sự kiện. Ảnh: VietnamPlus
 
Trong không khí tưng bừng dịp năm mới Bính Thân, tối ngày 30/1, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt Main đã phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các vùng phía Tây và Tây Nam nước Đức đứng ra tổ chức Lễ hội mừng xuân đón Tết nguyên đán - giao lưu cộng đồng tại hội trường của trường Đại học danh tiếng Goethe Universität ở thành phố Frankfurt Main. Ảnh: Trương Anh Tú/Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức  
 
Tiết mục thời trang áo dài do Hội văn hóa phụ nữ Việt Nam Mi-fa-fa tại thành phố Frankfurt Main trình diễn. Các  tiết mục văn nghệ trẻ trung, sinh động, cùng màn biểu diễn võ thuật nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Ảnh: Trương Anh Tú/Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức
 
Ngày 31/1, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania, Đại sứ Võ Thành Nam và phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi gặp mặt Mừng Xuân Bính Thân 2016 cho cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania. Đại sứ đã gửi đến cộng đồng lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong năm mới, mong cộng đồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, giữ gìn và xây dựng hình ảnh tích cực của Việt Nam tại Tanzania, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tanzania.  Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp
 

Buổi chiêu đãi với hơn 100 người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Tanzania đã diễn ra trong không khí tươi vui và đầm ấm, là dịp để những người con xa quê được quây quần bên nhau, chia sẻ những vất vả, lo toan của năm cũ và cùng nhau mong ước cho một năm mới mưa thuận gió hòa cho đất nước, cho gia đình và cho mỗi cá nhân,làm nên một cái Tết Cộng đồng đầy ý nghĩa tại Tanzania.  Ành: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp

 
Theo Hải Anh (Zing.vn)