Thế giới

Người Việt bị truy tố trong vụ ăn trộm nhiên liệu ở Singapore

Một công dân Việt Nam đã bị tòa án Singapore cáo buộc tiếp nhận dầu ăn trộm trị giá hơn 500.000 USD và có thể đối mặt án tù.

Theo Channel News Asia, công dân Việt Nam tên Doan Xuan Than bị bắt hôm 31/12/2017. Trong phiên tòa ngày 13/1, người này bị cáo buộc nhận dầu gasoil ăn trộm trên con tàu MT Gaea, được đăng ký tại Panama. Số nhiên liệu bị cáo buộc lấy trộm trong vụ việc lên tới 1.349 tấn, tương đương 11.400 thùng, có giá trị khoảng 556.000 USD. 

Bị xét xử cùng Doan Xuan Than còn có 2 công dân khác người Singapore. Hai người này cũng bị cáo buộc tội danh nhận nhiên liệu ăn trộm nhưng với giá trị nhỏ hơn, khoảng 120.000 USD.

Bản án dành cho 3 bị cáo sẽ được đưa ra vào phiên tòa tới đây dự kiến tổ chức ngày 18/1.

Người Việt bị truy tố trong vụ ăn trộm nhiên liệu ở Singapore
Các nghi phạm được đưa tới tòa án hôm 13/1. Ảnh: CNA.

Trước đó, 9 người Singapore và 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc tham gia 3 vụ ăn trộm dầu vào tháng 11 năm ngoái, ngày 5/1 và 7/1 vừa qua. Khoảng 4.384 MT dầu, tương đương 37.000 thùng, trị giá 1,8 triệu USD đã bị ăn trộm khỏi nhà máy lớn nhất thế giới của Shell tại Singapore.

Nhóm này bị bắt giữ trong vụ truy quét của cảnh sát ngày 7/1, thu giữ 2,3 triệu USD và 1 tàu chở dầu tải trọng 12.000 tấn.

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)