Thế giới

Người phụ nữ Italy nghỉ chăm chó ốm vẫn được trả lương

Một phụ nữ Italy đã thắng kiện với lập luận mình đáng được trả lương cho hai ngày nghỉ chăm sóc chó ốm.

Một phụ nữ Italy đã thắng kiện với lập luận mình đáng được trả lương cho hai ngày nghỉ chăm sóc chó ốm.

nguoi-phu-nu-italy-nghi-cham-cho-om-van-duoc-tra-luong

Ảnh minh họa: Alamy.

Người phụ nữ là một nhà nghiên cứu ở Rome, đã thắng kiện nhờ sự trợ giúp của luật sư thuộc Liên đoàn Chống Mổ sống (LAV), một trong những tổ chức bảo vệ quyền động vật lớn nhất châu Âu.

Trong thông báo hôm qua của LAV, thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu của các luật sư, rằng trường đại học phải trả trợ cấp cho hai ngày nghỉ của người phụ nữ vì "lý do gia đình hoặc lý do quan trọng".

Các luật sư thắng nhờ viện dẫn luật hình sự Italy quy định những người để vật nuôi "chịu đau khổ" sẽ bị phạt tù từ một năm tới 10.000 euro (11.800 USD).

"Đây là bước tiến quan trọng về nhận thức, rằng động vật là một thành viên tích cực trong gia đình, không phải được nuôi nấng do lợi ích kinh tế hay năng lực làm việc", Chủ tịch LAV Gianluca Felicetti nói. Đây là trường hợp người nghỉ làm chăm sóc chó ốm vẫn được trả lương đầu tiên ở Italy, đất nước nổi tiếng yêu thú cưng.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)