Thế giới

Người Nhật chỉ có 10 phút để ứng phó nếu Triều Tiên tấn công tên lửa

Theo báo chí Nhật Bản, trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công tên lửa, người Nhật có rất ít thời gian để sơ tán bởi tên lửa chỉ bị phát hiện vài phút sau khi rời bệ phóng trong khi về lý thuyết tên lửa Triều Tiên chỉ cần 10 phút đã có thể bay tới Nhật Bản.

Theo báo chí Nhật Bản, trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công tên lửa, người Nhật có rất ít thời gian để sơ tán bởi tên lửa chỉ bị phát hiện vài phút sau khi rời bệ phóng trong khi về lý thuyết tên lửa Triều Tiên chỉ cần 10 phút đã có thể bay tới Nhật Bản.

 Một cuộc diễn tập sơ tán tại Osaka (Nhật Bản) hồi tháng 3/2017 trong trường hợp bị Triều Tiên tấn công tên lửa. (Ảnh: Kyodo)

Trước lo ngại Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân hoặc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong tuần này, các địa phương trên khắp Nhật Bản đã thực hiện yêu cầu của chính quyền trung ương về cung cấp thông tin ứng phó trong trường hợp Nhật Bản trở thành mục tiêu.

Theo Japan Times, giới quản lý thảm họa khu vực đã nhóm họp tuần trước tại Tokyo kêu gọi triển khai hoạt động diễn tập ứng phó khủng hoảng và sửa đổi luật nhằm giúp họ dễ dàng ban bố lệnh sơ tán trong các trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, ông Hirofumi Yoshimura, thị trưởng thành phố Osaka với 8,8 triệu dân, cho biết với Japan Times rằng: “Rất khó để phát hiện sớm một tên lửa sau khi rời bệ phóng, có thể là mất vài phút. Các hệ thống cảnh báo, chuông báo động có thể chỉ kịp báo trước 4 đến 5 phút trước khi tên lửa tới”. Về lý thuyết, tên lửa Triều Tiên chỉ mất khoảng 10 phút để bay tới Nhật Bản.

Nhật Bản có một hệ thống được gọi là "Cảnh báo J" thuộc sự quản lý của trung ương. Trong trường hợp phát hiện một cuộc tấn công tiềm tàng, thông tin cảnh báo sẽ được truyền đi thông qua vệ tinh, điện thoại, mạng máy tính cho giới chức quản lý thảm họa địa phương. Chính quyền địa phương sau đó sẽ cho phát cảnh báo thông qua hệ thống loa phát thanh, các kênh truyền hình khẩn cấp, radio, điện thoại cá nhân.

 Hôm 6/3, Triều Tiên đã phóng thử 4 tên lửa thì 3 tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách bán đảo Oga, quận Akita, từ 300-350km. (Ảnh: Breitbart)

Hôm 6/3, Triều Tiên đã phóng thử 4 tên lửa thì 3 tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách bán đảo Oga, quận Akita, từ 300-350km. (Ảnh: Breitbart)

Trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công từ Triều Tiên, người Nhật hiện được khuyến cáo tìm trú ẩn trong các hầm ngầm hay các tòa nhà kiên cố. Nếu không kịp để làm theo khuyến cáo này, họ nên nằm xuống sàn hay núp dưới các gầm bàn.

Trong một diễn biến liên quan khác, giữa lúc bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng, lo ngại một cuộc tấn công từ Triều Tiên, người Nhật đã đổ xô xây hầm tránh bom, mua máy lọc khí.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4 đến nay, Oribe Seiki Seisakusho, công ty chuyên thiết kế và xây dựng các hầm tránh bom, đã nhận được 8 lời đề nghị xây hầm trú ẩn tại Nhật Bản trong khi bình thường, công ty này chỉ nhận được trung bình 6 hợp đồng mỗi năm. Một hầm trú ẩn hạt nhân với sức chứa dành cho tối đa 13 người có giá khoảng 25 triệu Yên (khoảng 227.210 USD) và mất khoảng 4 tháng để xây dựng.

Ngoài các hợp đồng xây hầm trú ẩn, công ty thời gian qua cũng đã bán được 50 máy lọc khí do Thụy Sỹ sản xuất. Một máy lọc khí được thiết kế cho 6 người sử dụng sẽ có giá khoảng 620.000 Yên (khoảng 5.630 USD). Trong khi đó, nếu một máy được thiết kế cho 13 người sử dụng và thường được lắp đặt bên trong hầm trú ẩn cho một gia đình sẽ có giá khoảng 1,7 triệu Yên (khoảng 15.440 USD).

Theo M.Phương (Dân Trí)