Thế giới

'Người hùng WikiLeaks' ứng cử thượng nghị sĩ Mỹ

Ngày 14.1, cựu binh Bradley Manning vừa chính thức trở thành ứng viên đảng Dân chủ cho chiếc ghế thượng nghị sĩ Mỹ đại diện bang Maryland, với tên gọi sau khi chuyển giới nữ là Chelsea Manning.

'Người hùng WikiLeaks' ứng cử thượng nghị sĩ Mỹ
Cựu binh Bradley Manning sau khi chuyển giới

Manning từng là chuyên viên phân tích tình báo và bị bắt giữ tại Iraq vào năm 2010 do tiết lộ hơn 700.000 tài liệu mật về chiến tranh ở Iraq và Afghanistan cho Tổ chức WikiLeaks.

Đến năm 2013, binh sĩ này bị tuyên án 35 năm tù giam liên quan đến 20 tội danh, bao gồm 6 tội danh về gián điệp. Tuy nhiên, Manning được ra tù vào tháng 5.2017 nhờ quyết định giảm án do Tổng thống Barack Obama ký.

Mỹ từng có nhà lập pháp chuyển giới công khai đầu tiên là bà Danica Roem được bầu vào Hạ viện bang Virginia năm ngoái. 

Theo Minh Phương (Thanh Niên Online)