Thế giới

Người đẹp quyền lực Nga 'thách' ông Trump công nhận Crimea là của Nga trên chính lãnh thổ Crimea

Trước đó, Buzzfeed dẫn lời hai nguồn giấu tên cho biết, trong tiệc tối với các nhà lãnh đạo G7, ông Trump đã phát biểu "Crimea là của Nga vì mọi người ở đó đều nói tiếng Nga".

Theo RT, vừa qua Nghị sĩ Nga Natalia Poklonskaya, đồng thời là cựu công tố viên Crimea, đã có lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Crimea để chứng minh phát ngôn của ông này là thật.

Người đẹp quyền lực Nga 'thách' ông Trump công nhận Crimea là của Nga trên chính lãnh thổ Crimea
Bà Natalia Poklonskaya là cựu quyền công tố viên trưởng Crimea, và hiện là Nghị sĩ Nga. Ảnh: Newsato.

Trước đó, Buzzfeed dẫn lời hai nguồn giấu tên cho biết, trong tiệc tối với các nhà lãnh đạo G7, ông Trump đã phát biểu "Crimea là của Nga vì mọi người ở đó đều nói tiếng Nga".

Tuyên bố trên của ông Trump đã nhận được sự hưởng ứng của truyền thông Nga, tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến phản đối đến từ Ukraine và chính nội bộ chính quyền Mỹ.

Hôm thứ 6 vừa qua, phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ tại Nga đã tái khẳng định lập trường chính thức của Mỹ đối với vấn đề này là Crimea là phần lãnh thổ thuộc Ukraine, đồng thời cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga kể từ khi Crimea tái sáp nhập vào Nga sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi Moskva trả lại bán đảo này cho Kiev.

Tuy nhiên, theo RT, tính đến chiều thứ 6 (15/6 - theo giờ Moskva), Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra lời xác nhận hay phủ nhận thông tin về phát biểu của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7. Nghị sĩ Poklonskaya cho rằng việc Nhà Trắng giữ im lặng là biểu hiện của sự "hèn nhát".

"Chúng tôi muốn mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Crimea để tự mình kiểm chứng rằng ông ấy đã nói đúng.

Nếu thực hiện chuyến thăm này... Tổng thống Trump sẽ chứng minh cho cả thế giới rằng ông ấy là một chính trị gia độc lập và đáng tin cậy, là người lãnh đạo hiểu rõ những thứ gọi là "dân chủ", "công bằng", và "dũng cảm" của nước Mỹ", bà Poklonskaya viết trên Facebook cá nhân.

Bà Poklonskaya được bổ nhiệm làm quyền công tố viên trưởng của Crimea hồi năm 2014, trước khi cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành và Crimea chính thức sáp nhập vào Nga vào tháng 3/2014.

Việc Crimea sáp nhập vào Nga không được chính quyền Ukraine và thế giới công nhận. Bà Poklonskaya tiết lộ đã nhận được nhiều lời đe dọa từ chính quyền Kiev khi nhận chức vụ quyền công tố viên trưởng của Crimea. RT cho biết lực lượng an ninh Nga đã 2 lần phát hiện và ngăn chặn 2 kế hoạch đánh bom mưu sát bà này trong năm 2014.

Chiêm ngưỡng 27 tháng xây dựng “thần tốc” cây cầu nối liền Nga - Crimea

Theo Hồng Anh (Soha/Thời Đại)